Chủ tịch xã ở Hà Nội nhận có thiếu sót khi phê bình cả nhà trong lý lịch tân sinh viên

Hoàng Đan |

"Về cụm từ pháp luật của Nhà nước là chưa chính xác và tôi đã yêu cầu công chức xã ghi nội dung này phải rút kinh nghiệm, không ghi như thế được", Chủ tịch xã Duyên Hà nói.

Đến xin xác nhận sơ yếu lý lịch nhập học đại học, tân sinh viên Ngô V.A. đã bị lãnh đạo xã Duyên Hà (Thanh Trì, Hà Nội) bút phê "bản thân và gia đình chưa chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương".

Trao đổi với PV báo Trí Thức Trẻ vào sáng 10/8, ngoài lý giải nguyên nhân việc phê bình trong lý lịch của em V.A là do gia đình chưa đóng khoản tiền xây dựng nông thôn cho thôn mới gồm làm đường và điện chiếu sáng..., Chủ tịch UBND xã Duyên Hà Nguyễn Đăng Huấn cũng thừa nhận, có thiếu sót trong câu chữ của cán bộ ghi trong lý lịch.

Cụ thể theo ông Huấn, trong phần bút phê, cán bộ có dùng chữ "pháp luật của Nhà nước" là chưa đúng.

"Ở đây, trong bút phê không nói gia đình không chấp hành mà nói là chưa chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của địa phương mà cụ thể là trong đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Về cụm từ pháp luật của Nhà nước là chưa chính xác và tôi đã yêu cầu công chức xã ghi nội dung này phải rút kinh nghiệm, không ghi như thế được, bởi họ không vi phạm pháp luật, mình ghi như vậy dễ gây bức xúc", ông Huấn nêu rõ.

Liên quan đến văn bản hướng dẫn xác nhận sơ yếu lý lịch của Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND xã Duyên Hà cho hay, đối với lý lịch bình thường thì không cần bút phê mà chỉ cần xác nhận nhưng trong hồ sơ lý lịch học sinh sinh viên này đã có đề nghị "chính quyền địa phương xác nhận theo nội dung: Hộ khẩu thường trú, việc thực hiện nghĩa vụ công dân và chấp hành pháp luật của học sinh sinh viên tại địa phương".

Chủ tịch xã ở Hà Nội nhận có thiếu sót khi phê bình cả nhà trong lý lịch tân sinh viên - Ảnh 1.

Bản phê của UBND xã Duyên Hà.

"Nếu gia đình đã chấp hành một phần thì xã sẽ có cơ sở xác nhận một phần nhưng gia đình chưa đóng góp gì nên xã cũng đã vận động là đóng góp một phần để trao đổi với thôn có xác nhận cho sinh viên.

Theo thông tin mới nhất chúng tôi được báo cáo thì chiều tối 9/8, gia đình đã đến đóng tiền cho thôn và hiện tôi đang yêu cầu cán bộ xã mời em sinh viên lên để xác nhận lại hồ sơ, đảm bảo việc nhập học đúng thời gian.

Xã không hề gây khó khăn trong việc xin xác nhận, giấy tờ, thủ tục hành chính cho người dân và cá nhân tôi cũng nói với gia đình là không hề có chuyện tôi thù hằn gì trong việc này.

Nhưng nếu xác nhận chấp hành chủ trương tốt mà thực tế chưa chấp hành thì thôn, người dân sẽ có ý kiến, không đồng tình", ông Huấn bày tỏ.

Cán bộ Phạm Văn Mạnh, người trực tiếp bút phê vào lý lịch của em V.A cũng xác nhận, theo thông báo của thôn, gia đình em đã đến đóng đủ số tiền làm đường và trong chiều 10/8, sẽ liên hệ mời lên xác nhận lại hồ sơ.

Trước đó, trao đổi với PV, gia đình em V.A cũng cho hay, sau buổi trao đổi với Chủ tịch xã mà không đạt kết quả trong chiều 9/8 thì tối cùng ngày đã đi "vay mượn" thêm và mang số tiền 1,2 triệu đồng đóng góp làm đường cho 4 khẩu của nhà đến thôn để đóng.

"Mẹ em lo quá, chẳng biết làm sao cả nên phải đi vay mượn thêm đến đóng cho cả gia đình, 4 người mỗi người 300.000 đồng là tổng cộng 1,2 triệu đồng. Giờ em chỉ mong sao, sau đây, hồ sơ của em sẽ được khai lại cho kịp thời gian nhập học", em V.A. chia sẻ thêm.

Trước đó, tiếp nhận thông tin của PV vào chiều 10/8, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) Vũ Văn Nhàn đã đề nghị, phóng viên trao đổi lại với UBND xã về việc này. Đồng thời, cho biết, sẽ yêu cầu xã báo cáo lại.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại