Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Hoàng Đan |

Chiều nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã được nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước.

Chiều nay (13/12), UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016 với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.

Tại hội nghị, theo quyết định của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an Hà Nội đã được nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Cụ thể, ông Chung đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện đầu tư công, phục vụ chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Thay mặt Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã trao tặng Huân chương cho Chủ tịch Nguyễn Đức Chung.

Cùng với ông Chung, 2 Phó chủ tịch UBND TP là ông Nguyễn Văn Sửu và Ngô Văn Quý được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2011 - 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967, nguyên quán Hải Dương. Ông hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, ông là Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ông Chung được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2004, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất năm 2007, Huân chương Chiến công hạng nhất.

Làm Giám đốc Công an Hà Nội từ tháng 9/2012 đến tháng 3/2016, ông Chung được ghi nhận đã nỗ lực làm giảm trình trạng tội phạm tại Thủ đô.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại