Chủ tịch TP.HCM lên tiếng về “cuộc chiến đòi lại vỉa hè" của Quận 1

Nguyễn Cường |

“Phải làm thiệt như thế mới được. Giờ này mà còn ngồi bàn ghế để chỉ đạo là không “ăn”. Tôi rất hoan nghênh quận 1...", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nói.

Ông Nguyễn Thành Phong đã cho biết như trên khi đề cập đến hành động xử lý vi phạm trên vỉa hè quận 1, trong cuộc họp về KTXH đang diễn ra tại UBND TP.HCM, sáng ngày 27/2.

Báo cáo trước hội nghị, Chánh văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan cho biết, ​những năm vừa qua, năm nào TP cũng phát đi thông báo sẽ tập trung các giải pháp để đảm bảo trật tự lòng lề đường vào dịp Tết, tuy nhiên việc này chỉ duy trì trong thời gian ngắn và sau đó "lại trở lại như kỳ trước Tết".

"Tuy nhiên năm nay chúng ta có quyết tâm cao, Chủ tịch UBND TP cũng tổ chức một hội nghị về tình hình an toàn giao thông và sau đó đã có những chuyển biến rõ rệt, các quận huyện vào cuộc quyết liệt, tạo ra hiệu ứng xã hội, được người dân ủng hộ" – ông Võ Văn Hoan nói.

Cũng theo ông Hoan, những việc đang làm chỉ là một trong số nhiều giải pháp để đảm bảo trật tự giao thông, và tới đây TP sẽ triển khai các giải pháp đồng bộ để mang lại hiệu quả cao hơn.

Đánh giá về việc làm của UBND quận 1 trong những ngày qua, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh rằng: "Phải chỉ đạo như vậy mới được".

"Tôi có hỏi anh Hải (ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1) rằng: Tại sao không giao cho các phường? Anh Hải nói rằng: "Chúng tôi có giao nhưng làm chậm, chậm quá!" – ông Nguyễn Thành Phong cho hay.

"Phải làm thiệt như thế mới được! Giờ này mà còn ngồi bàn ghế để chỉ đạo là không "ăn". Tôi rất hoan nghênh quận 1! Tuần này tôi đã sắp xếp cuộc họp với các quận huyện để giao nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ" – ông Phong khẳng định.

Ông cũng cho biết ngày trong sáng 27/2 vừa nhận được tin nhắn của một người dân báo rằng rất hoan nghênh nhưng gì quận 1 đang làm. Tuy nhiên người này cho rằng đây chỉ là 1/24 quận huyện của TP, và đặt câu hỏi "những nơi khác thì sao?".

Liên quan đến vấn đề này, phần báo cáo của Giám đốc sở Giao thông vận tải Bùi Xuân Cường cho biết từ đầu năm đến nay sản lượng hành khách đi xe buýt đã tăng 2%.

Theo ông Cường, nếu tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo trật tự lòng lề đường để người dân có không gian đi bộ, thì trong năm nay sẽ khắc phục được đà giảm hành khách của 3 năm trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại