Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo chống ngập khẩn cấp

Trường Nguyên |

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo cấp bách chống ngập cho TP sau những ngày mưa lớn, đặc biệt chống ngập - giảm ùn tắc cho khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sáng 29/9, tại Hội nghị thường kỳ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội và thu chi ngân sách đầu năm 2016 của TP.HCM, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và lãnh đạo TP khẩn cấp chống ngập sau những cơn mưa lớn gây ngập nặng 3 ngày vừa qua.

Theo báo cáo, trong 9 tháng, trên địa bàn TP xảy ra 79 trận mưa tập trung vào tháng 5, 6, 7, 8 với vũ lượng mưa từ 10-159,6mm, gây ngập 38 tuyến đường do mưa vượt tần suất thiết kế cống thoát nước. Đặc biệt, cuối tháng 9 liên tục xảy ra mưa lớn với vũ lượng hơn 200 mm khiến 59 tuyến đường bị ngập khiến đời sống người dân đảo lộn.

Nguyên nhân gây ngập nặng được xác định là do mưa lớn bất thường, lượng mưa vượt quá công suất của hệ thống thoát nước cũng như nhiều khu vực kênh rạch bị lấn chiếm gây tắc nghẽn dòng chảy.

Lãnh đạo TP cùng các đơn vị liên quan đã đi thực tế kiểm tra tình hình lấn chiếm kênh rạch trên địa bàn quận Tân Bình, Gò Vấp, quận 12. Đặc biệt, tại quận Tân Bình, Chủ tịch UBND kiểm tra dọc kênh A41 phụ trách thoát nước cho khu vực phía Nam sân bay Tân Sơn Nhất đồng thời chỉ đạo các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo kênh này.

Giải pháp chống ngập cấp bách trước mắt, lãnh đạo TP yêu cầu các đơn vị phải huy động nhân lực hạn chế tối đa ngập nặng. Bên cạnh việc khơi thông dòng chảy cần vận động người dân không xả rác, tái lấn chiếm lòng kênh.

Lãnh đạo TP yêu cầu tiếp tục chống ngập khẩn cấp trên địa bàn trong mùa mưa, chống ngập cấp bách, giảm ùn tắc giao thông khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ưu tiên đầu tư 5 dự án để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đang có chiều hướng gia tăng, mang tính khẩn cấp.  

Về tiến độ thực hiện dự án chống ngập đường Kinh ương Vương, TP đã giải ngân 100% kinh phí và dự kiến hoàn thành trước 31/12 đối với phần thi công nâng đường, nâng vỉa hè.

Tiến độ thực hiện công trình tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đã giải ngân hơn 85/100 tỷ đồng, các quận cơ bản đã thực hiện xong công tác đền bù nhưng gặp khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng chậm so với dự kiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại