Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh: 'DN nào bị phiền nhiễu, cứ nhắn tin cho tôi'

Quốc Hoàn - Ngân Hà |

“Hiện vẫn còn hiện tượng sở, ban ngành gây o ép, chưa tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động. Ai gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp hãy nhắn tin cho tôi".

Đó là phát biểu của ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trước buổi gặp mặt doanh nghiệp năm 2016.

Ngày 13/8, tỉnh Hà Tĩnh diễn ra buổi gặp mặt lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp. Tham dự hội nghị có ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Nữ Y - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cùng 200 DN tiêu biểu, đại diện cho hơn 5.000 DN trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã phát biểu, phản ánh một số vấn đề khó khăn trong đầu tư sản xuất, kinh doanh; đại diện các sở, ngành của tỉnh phát biểu giải đáp những ý kiến của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp mong muốn tỉnh nhà quan tâm về thuế, đất đai, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thủ tục hành chính, chính sách vay vốn, giấy phép cho các mỏ đá, khoáng sản.

Các DN cũng đã đối thoại với UBND tỉnh về các khó khăn, vướng mắc của DN như: Chính sách thuế, nguồn vốn, thủ tục hành chính, giá thuê đất, du lịch biển sau sự cố môi trường....

Phát huy vai trò của người đứng đầu với tinh thần đối thoại thẳng thắn, thoải mái, Chủ tịch tỉnh Đặng Quốc Khánh đã ghi nhận những thành tựu mà DN đã đạt được, lắng nghe những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, đưa ra những chính sách và giải quyết những hạn chế nhằm tạo tiếng nói đồng bộ giữa lãnh đạo tỉnh và DN.

Hiện vẫn còn hiện tượng sở, ban ngành gây o ép, chưa tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động dẫn đến nhiều doanh nghiệp phá sản, nhiều công trình thi công xong nhiều năm vẫn chưa được thanh toán…

"Chủ tịch các huyện, sở, ban ngành không giải quyết hoặc không tạo điều kiện gây phiền hà thì các doanh nghiệp cứ nhắn tin vào số máy điện thoại của tôi cùng 2 đồng chí Phó chủ tịch. Tôi xin hứa sẽ giữ bí mật tuyệt đối" -ông Khánh nói.

“Sự phát triển lớn mạnh của từng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân chính là nhân tố quan trọng tạo nên sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh luôn nhất quán trong chính sách thu hút đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả”, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh- Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cần tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp để nắm bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; thường xuyên lắng nghe, rà soát, tham mưu với UBND tỉnh và các bộ, ngành trung ương sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách còn bất cập, nhằm tạo hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, sản xuất, kinh doanh đúng quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, những ảnh hưởng to lớn sau sự cố môi trường từ việc Công ty TNHH Gang thép Formosa Hà Tĩnh xả thải ra biển cho sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà cũng được đưa ra thảo luận.

Theo đó, tỉnh Hà Tĩnh đã động viên các DN cần cố gắng phát huy sáng tạo sức mạnh, tập trung ổn định sản xuất kinh doanh để tiếp tục phát triển, giúp tỉnh nhà vượt qua khó khăn.

Trong thời gian tới, Hà Tĩnh cần huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, trong đó tập trung vào các khu vực mũi nhọn.

Tăng cường quảng bá đầu tư, mở rộng hợp tác kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tư duy quản lý Nhà nước, xem DN là đối tượng phục vụ, xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại