Ông Tập Cận Bình tuyên bố TQ không theo đuổi bá quyền, phản đối kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu

Hải Võ |

Thông điệp được ông Tập Cận Bình đưa ra trong báo cáo trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của đảng Cộng sản Trung Quốc vào sáng nay, 18/10.

Phát biểu trước khoảng 2.300 đại biểu tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời là Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc, khẳng định nước này không bao giờ tìm kiếm bá quyền hoặc tìm cách bành trướng "dù đạt đến bất kỳ giai đoạn phát triển nào".

Ông Tập nói, Trung Quốc sẽ không bao giờ theo đuổi sự phát triển bằng cách đánh đổi lợi ích của các bên khác, và sự phát triển của Trung Quốc không gây ra mối đe dọa đối với bất kỳ nước nào.

Theo ông, chính sách quốc phòng thiên về phòng thủ là điều Trung Quốc theo đuổi, và nước này sẽ giữ vững chính sách đối ngoại hòa bình, nhưng không bao giờ từ bỏ "quyền và lợi ích hợp pháp".

"Đừng ai mong đợi Trung Quốc sẽ chấp nhận bất kỳ điều gì làm suy yếu lợi ích của Trung Quốc," ông Tập nói.

"Chúng ta nỗ lực để gìn giữ công bằng và công lý quốc tế, và phản đối các hành động áp đặt ý chí của một bên lên các bên khác, hoặc sự can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, cũng như việc kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu," Tân Hoa Xã dẫn lời nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Đại hội 19 được xem là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi Trung Quốc đang đứng trước giai đoạn then chốt để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện, đẩy mạnh phát triển chủ nghĩa xã hội mang đặc trưng Trung Quốc.

Tại Đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận Báo cáo chính trị của Ủy ban trung ương đảng khóa 18 đệ trình, do ông Tập Cận Bình đại diện báo cáo; xem xét báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI); thảo luận và thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ đảng; bầu Ủy ban trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 19.

[VIDEO] Nhân viên lễ tân chuẩn bị trà phục vụ đại biểu tại Đại hội đảng 19 của Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại