Chủ tịch Sharp từ chức sau khi đưa công ty “lên đỉnh”

Lê Kiên |

Chủ tịch Sharp, ông Tai Jeng-wy, sẽ từ chức để nhường đường cho một người kế cận Nhật Bản khác, sau khi công ty quay trở lại danh sách các công ty trên sàn cấp một của Sàn chứng khoán Tokyo, theo phát biểu của ông hôm nay.

Ông Tai lên kế hoạch lựa chọn người kế nhiệm cho công ty Nhật Bản này, thế nhưng mọi thứ vẫn chưa có gì chắc chắn.

Chủ tịch Sharp, ông Tai Jeng-wy sẽ từ chức để nhường đường cho một người kế cận Nhật Bản khác, sau khi công ty quay trở lại danh sách các công ty trên sàn cấp một của Sàn chứng khoán Tokyo, ông phát biểu vào thứ 2 vừa rồi.

Ông Tai, một Giám đốc được cử tới từ Tập đoàn Đài Loan Hon Hai Precision Industry nhằm phục hồi lại hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty điện tử tiêu dùng Nhật Bản. Ông cho biết mình sẽ lựa chọn một người thuộc nội bộ Sharp hoặc bên ngoài để đảm nhận chức vụ của mình sau đó trở về Đài Loan.

Trong một thông điệp hồi tháng 11, vị Chủ tịch này nói với các nhân viên rằng công ty sẽ hướng tới các kế hoạch được gọi là sự phục hồi “hình chữ V” và quay trở lại danh sách các công ty trên sàn cấp một trong năm tài khóa 2018.

Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết không rõ công ty có thể đạt được những mục tiêu đó không.

Hon Hai đã mua lại 66% cổ phần của Sharp trong một thỏa thuận hồi tháng 8. Sàn chứng khoán Tokyo đã giáng cấp cổ phiếu của Sharp xuống sàn cấp hai vào ngày 1/8 sau khi giá trị thực của công ty tụt xuống mức âm khi công ty bị hợp nhất trong bối cảnh hoạt động sa sút.

Sự đầu tư của Hon Hai đã hồi phục lại giá trị của công ty và công việc kinh doanh của Sharp đang có dấu hiệu khôi phục. Nhưng công ty đã hoãn công bố kế hoạch kinh doanh trung hạn vốn sẽ được thông báo vào mùa thu này sang mùa xuân năm sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại