Chủ tịch Đà Nẵng: "Phải bắt giữ, khởi tố những người lập mộ giả để trục lợi"

Đình Thức |

"Công an xã không làm được thì tôi sẽ đề nghị công an huyện vào cuộc điều tra, bắt giữ, khởi tố những người lập mộ giả để trục lợi", ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Đà Nẵng nói.

Ngày 18/3, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Đà Nẵng, đã đi kiểm tra thực tế công tác đền bù giải tỏa, bàn giao mặt bằng xây dựng cho các công trình cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và La Sơn (Thừa Thiên Huế) – Túy Loan (Đà Nẵng).

Ông Đặng Thương, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, cho biết đối với công trình cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã bàn giao 100% diện tích đất nông nghiệp cần giải tỏa cho các nhà thầu thi công. Mặt bằng đang vướng nhà dân về cơ bản cũng đã hoàn tất giải tỏa. Một số hộ dân đang thu gom, tận dụng vật liệu nên sẽ bàn giao trễ nhất vào ngày 25/3 tới.

Chủ tịch Đà Nẵng: Phải bắt giữ, khởi tố những người lập mộ giả để trục lợi - Ảnh 1.

Một căn nhà đang tháo dỡ để phục vụ thi công

Trong khi đó, dự án La Sơn – Túy Loan hiện đang vừa tiến hành giải tỏa mặt bằng vừa thi công. Công trình thi công đang gây vùi lấp đất đá hơn 3,6 hecta đất nông nghiệp ở xã Hòa Bắc. Phần đất này hiện không thể sản xuất được nhưng người dân chưa được đền bù.

Đặc biệt, ông Thương cho biết dự án La Sơn – Túy Loan đang có hiện tượng người dân lén lút xây các công trình giả để chờ bồi thường.

"Các công trình này thường là nhà kém chất lượng mọc lên tạm bợ và cây cối cũng được trồng vội để chờ áp giá đền bù.

Họ lập cả mộ giả để không ai dám giải tỏa. Những người này lấy bia mộ cũ từ nơi khác rồi khắc lại chữ đặt ở các khu mộ giả lẫn ở những nơi có mộ thật. Tình trạng này khiến việc thống kê đền bù gặp nhiều khó khăn vì khó phân biệt thật giả", ông Thương bối rối.

Chủ tịch Đà Nẵng: Phải bắt giữ, khởi tố những người lập mộ giả để trục lợi - Ảnh 2.

Nằm lẫn trong những ngôi mộ thật là mộ giả được dựng lên

Theo ông Thương, tình trạng này xảy ra nhiều ở xã Hòa Liên.

Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết việc giải tỏa đền bù cần tiến hành khẩn trương nhưng hết sức thận trọng và không để thất thoát ngân sách nhà nước.

"Công an xã không làm được thì tôi sẽ đề nghị công an huyện vào cuộc xác minh, điều tra, bắt giữ, khởi tố những người lập mộ giả để trục lợi.

Chính quyền phải làm nghiêm một vài trường hợp để làm gương cho những người khác", ông Huỳnh Đức Thơ nói.

Theo ông Thơ, những hộ dân có đất bị thiệt hại chính đáng do các dự án gây ra phải được đền bù xứng đáng và nhanh chóng. Ông Thơ cũng cho rằng chưa hài lòng với các khu tái định cư của những hộ đã bị giải tỏa. Theo ông Thơ, khu tái định cư chưa có điện, nước nên dù đã nhận đất bà con vẫn chưa làm nhà.

Chủ tịch Đà Nẵng: Phải bắt giữ, khởi tố những người lập mộ giả để trục lợi - Ảnh 3.

Chủ tịch Đà Nẵng đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng cho những công trình quan trọng

"Bà con đã hy sinh để xây dựng cao tốc nhằm phát triển thành phố. Chính quyền có trách nhiệm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người dân ở nơi ở mới", ông Thơ nói.

Ông Thơ cũng yêu cầu nhà thầu và huyện Hòa Vang nhanh chóng hoàn thành các đường gom dân sinh để tạo điều kiện cho người dân nơi có dự án đi qua. Các đường gom dân sinh phải được nghiên cứu, đấu nối với nhau để tạo thuận lợi đi lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại