Chủ tịch CLB Sài Gòn nói điều khiến Công Vinh phải e ngại

Đại Bảo |

Hai ngày trước derby Sài Thành giữa CLB Sài Gòn và TP.HCM, ông Nguyễn Giang Đông đã có những động thái "hâm nóng" trận đấu.

Vào ngày 18/01 tới đây, trận derby Sài Thành giữa CLB Sài Gòn và CLB TP.HCM sẽ diễn ra trên SVĐ Thống Nhất. 

Đã khá lâu rồi, kể từ thời các đội bóng như TMN-CSG, Hải Quan hay CA-TPHCM, người hâm mộ nơi đây mới có dịp chứng kiến trận derby giữa hai đội bóng cùng thành phố mang tên Bác.

Hai ngày trước khi trận đấu diễn ra, CLB Sài Gòn - đội bóng được BTC xếp vị trí chủ nhà - đang thể hiện quyết tâm muốn giành chiến thắng trước đối thủ, tạo động lực để kéo khán giả TP.HCM đến sân cổ vũ cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng ngày một đông hơn.

"Rất có thể, số lượng khán giả của CLB bóng đá Sài Gòn đến sân cổ cũ cho đội nhà sẽ ít hơn số lượng khán giả của đội khách (CLB TP.HCM - PV). Chúng tôi có thể sẽ thua đội bạn từ trên khán đài, nhưng CLB Sài Gòn sẽ không để thua đối thủ dưới sân.

Kết quả sẽ được chứng minh sau khi kết thúc 90 phút thi đấu, chúng tôi hướng đến những trận đấu chất lượng, những trận thắng với kết quả thuyết phục để kéo người hâm mộ TP.HCM đến sân tiếp lửa cho đội nhà ngày một nhiều hơn.

Hơn nữa, CLB Sài Gòn không chỉ muốn giành chiến thắng trước CLB bóng đá TP.HCM, chúng tôi muốn hạ gục tất cả mọi đối thủ, làm được như vậy mới kéo được khán giả đến sân, bóng đá mà không có người hâm mộ thì sẽ rất buồn", Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông chia sẻ.

Chủ tịch CLB Sài Gòn nói điều khiến Công Vinh phải e ngại - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Giang Đông tin CLB bóng đá Sài Gòn sẽ vượt qua CLB bóng đá TP.HCM trong trận derby của bóng đá Sài Thành. Ảnh: Phi Long.

Ở hai trận đấu gần đây nhất trên Thống Nhất, số lượng khán giả đến sân ủng hộ cho 2 đội khá chênh lệch.

Tại vòng 1, V-League 2017 khi Công Vinh cùng các cầu thủ CLB TP.HCM ra mắt, sân Thống Nhất đã đón tiếp tổng cộng 7.000 lượt khán giả (số liệu từ VPF).

Thế nhưng, khi CLB Sài Gòn đón tiếp SHB-Đà Nẵng ở vòng 2, chỉ có 3.000 khán giả đến sân tiếp lửa cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng. 

Mặc dù hơn đối thủ cùng thành phố về số lượng CĐV đến sân, nhưng ở thời điểm hiện tại đội bóng của quyền Chủ tịch CLB Lê Công Vinh lại thua về thành tích.

Sau hai trận toàn thắng CLB Sài Gòn hiện có được 6 điểm, xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, ngay phía dưới Thanh Hóa. Trong khi đó, CLB TP.HCM hiện chỉ có được 1 điểm và đang xếp thứ 3 từ dưới lên.

Xét về mặt nhân lực, CLB Sài Gòn nhỉnh hơn CLB TP.HCM. Thế nên, dù tạm thời chấp nhận thua đối thủ về lượng khán giả nhưng ông Nguyễn Giang Đông muốn giành chiến thắng dưới sân, như một cách đưa mình đến gần hơn với người hâm mộ bóng đá Sài Thành.

Ở trận đấu sắp tới, các cầu thủ CLB bóng đá TP.HCM sẽ không được sử dụng phòng thay đồ 5 sao. Theo quy định của BTC giải đội khách buộc phải dùng phòng thay đồ do đội chủ nhà cung cấp, trận này CLB bóng đá TP.HCM là đội khách nên phải dùng phòng thay đồ của CLB bóng đá Sài Gòn.

Được biết, ông Lê Công Vinh đã tác động với ông Nguyễn Giang Đông để cầu thủ đội nhà được sử dụng phòng thay đồ 5 sao. Tuy nhiên, đề xuất của Công Vinh đã không được đáp ứng.

"Công Vinh có nói chuyện với tôi về việc cho các cầu thủ CLB TP.HCM sử dụng phòng thay đồ này. Nhưng tôi cũng nói với Công Vinh rằng phải thông cảm cho chúng tôi. Tất cả các đội khách gặp CLB Sài Gòn đều như thế nên không thể có sự khác biệt được.

Hơn nữa, từ V-League 2016 cho đến giờ, chúng tôi cũng chưa thấy bất kỳ đội bóng nào hay BTC giải phàn nàn việc phòng thay đồ của CLB Sài Gòn không đủ tiêu chuẩn", Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông phát biểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại