Chú ruột phát hiện cháu chết bốc mùi trong phòng trọ

Quang Phúc |

Sau nhiều ngày không thấy cháu đi làm, chú ruột tới phòng trọ để kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã chết và đang bốc mùi hôi thối.

Đến 11h ngày 3/4, Công an tỉnh Bình Dương mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường đồng thời điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông sống độc thân, chết bốc mùi trong phòng trọ xảy ra tại thị xã Tân Uyên.

Chú ruột phát hiện cháu chết bốc mùi trong phòng trọ - Ảnh 1.

Rất đông người dân hiếu kì đừng theo dõi vụ việc.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 8h30 cùng ngày tại một phòng trọ ở xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Vào thời điểm trên, chú của anh Võ Minh Đậm (33 tuổi, quê Hậu Giang) tới phòng trọ của nạn nhân để tìm sau nhiều ngày không thấy anh Đậm đi làm.

Đứng trước cửa gọi mãi cũng không thấy nạn nhân trả lời, nhòm qua khe cửa sổ thì phát hiện nạn nhân đã chết và đang bốc mùi hôi thối.

Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã có mặt lấy lời khai nhân chứng đồng thời khám nghiệm hiện trường.

Theo người nhà nạn nhân, anh Đậm sống một mình tại dãy trọ trên đã có vợ nhưng đã li dị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại