chủ quyền quốc gia

Đăng ảnh bản đồ Việt Nam thiếu 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bị phạt 25 triệu đồng

Đăng ảnh bản đồ Việt Nam thiếu 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bị phạt 25 triệu đồng

Thời sự - Xã hội 2021-05-15T07:44:00

Đăng tải hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ chủ quyền Quốc gia (thiếu 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), Công ty TNHH Hướng tới Minh bạch đã bị phạt 25 triệu đồng, buộc thu hồi tên miền.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp theo thể thức Arria về tình hình Myanmar

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp theo thể thức Arria về tình hình Myanmar

Quốc tế 2021-04-10T08:17:00

Ngày 9/4 (theo giờ New York), một số nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) gồm Anh, Mỹ, Estonia, Pháp, Ireland và Na Uy đã đồng chủ trì tổ chức cuộc họp theo thể thức Arria của HĐBA LHQ về tình hình Myanmar bằng hình thức trực tuyến.

Luật Hải cảnh của Trung Quốc: Bất hợp pháp và gây nguy cơ xung đột ở Biển Đông

Luật Hải cảnh của Trung Quốc: Bất hợp pháp và gây nguy cơ xung đột ở Biển Đông

Quốc tế 2021-01-30T09:40:00

Theo giới phân tích, luật Hải cảnh mới của Trung Quốc sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh khu vực, vi phạm luật pháp quốc tế và làm gia tăng vòng xoáy căng thẳng ở Biển Đông.

Trung Quốc gây phẫn nộ khi ra luật mới cho phép bắn tàu nước ngoài trên biển

Trung Quốc gây phẫn nộ khi ra luật mới cho phép bắn tàu nước ngoài trên biển

Quốc tế 2021-01-29T21:59:00

Philippines đã lên tiếng phản đối một luật mới của Trung Quốc trong đó cho phép Lực lượng Bảo vệ Bờ biển bắn tàu nước ngoài và phá hủy các công trình của nước khác trên những hòn đảo mà nước này đòi chủ quyền, nhà ngoại giao hàng đầu của Manila hôm 27/1 cho biết.

Thành lập khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên có diện tích 1.600 ha

Thành lập khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên có diện tích 1.600 ha

Kinh doanh 2020-08-07T15:42:00

Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên được tổ chức thành các khu chức năng gồm khu phi thuế quan, khu cửa khẩu quốc tế, khu công nghiệp, khu du lịch, khu hành chính, khu dân cư và các khu chức năng.

Tổng thống Indonesia: "Chủ quyền quốc gia là điều không thể mặc cả"

Tổng thống Indonesia: "Chủ quyền quốc gia là điều không thể mặc cả"

Quốc tế 2020-01-07T08:16:00

Trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc, Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố rằng chủ quyền của quốc gia này tại vùng biển Natuna là điều “không thể mặc cả.”

Máy bay Mỹ nhiều lần xâm phạm không phận Venezuela

Máy bay Mỹ nhiều lần xâm phạm không phận Venezuela
Quốc tế 2019-10-10T11:50:00

Ngày 9/10, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cáo buộc Mỹ tiếp tục có hành vi vi phạm chủ quyền quốc gia nước này sau khi lực lượng chức năng phát hiện thêm một máy bay do thám của Mỹ xuất hiện trong không phận Venezuela.

Trung Quốc thừa nhận: Hồng Kông đối mặt khủng hoảng nguy nan nhất từ ngày trao trả Đại lục

Trung Quốc thừa nhận: Hồng Kông đối mặt khủng hoảng nguy nan nhất từ ngày trao trả Đại lục

Quốc tế 2019-08-07T10:44:25

Văn phòng sự vụ Hồng Kông & Macau (HKMAO) của Quốc vụ viện Trung Quốc cùng Văn phòng liên lạc Trung Quốc tại Hồng Kông sáng nay (7/8) triệu tập cuộc tọa đàm chung tại Thâm Quyến.

Hình ảnh nhà giàn DK1 vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió

Hình ảnh nhà giàn DK1 vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió

Quân Sự 2019-08-05T10:56:01

Hệ thống Cụm dịch vụ kinh tế-khoa học-kỹ thuật (nhà giàn DK1) được xây dựng trên thềm lục địa phía Nam từ năm 1989-1998 và do Hải quân quản lý, là "Cột mốc chủ quyền quốc gia đặc biệt trên biển."

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi ASEAN tin vào Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi ASEAN tin vào Mỹ

Quốc tế 2019-08-02T16:20:00

Phát biểu trong sự kiện bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM-52) tại Bangkok (Thái Lan) ngày 2/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã chỉ trích hành động của Bắc Kinh tại Đông Nam Á và cho rằng ASEAN nên tin tưởng vào các giá trị của Washington.

Núp bóng người Việt, người Trung Quốc thâu tóm “đất đẹp” tại Việt Nam

Núp bóng người Việt, người Trung Quốc thâu tóm “đất đẹp” tại Việt Nam

Kinh doanh 2019-06-04T07:36:00

Có tình trạng doanh nghiệp, cá nhân người Trung Quốc "núp bóng" người Việt thâu tóm các vị trí đất đẹp ở Việt Nam.

Triều Tiên gọi vụ đột nhập đại sứ quán là ‘tấn công khủng bố’

Triều Tiên gọi vụ đột nhập đại sứ quán là ‘tấn công khủng bố’

Quốc tế 2019-03-31T13:45:32

Phía Triều Tiên cũng bày tỏ hi vọng giới chức Tây Ban Nha quan tâm tiến hành một cuộc điều tra về sự việc đến cùng, theo cách thức có trách nhiệm.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại