Chủ nhà trọ lao vào phòng dùng dao khống chế, đe dọa Việt kiều Mỹ

Nguyễn Song |

Nghĩ vợ mình bị ông Bá dụ dỗ vào phòng nên Phương lao tới đập cửa, đe dọa đốt phòng trọ.

Chiều tối 8/5, Công an quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Phương (ngụ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt) để điều tra hành vi "bắt giữ người trái pháp luật".

Phương được xác định là kẻ đã dùng dao khống chế ông Đặng Văn Bá (53 tuổi, quốc tịch Mỹ, tạm trú tại khu phố Đông Bình, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt).

Theo thông tin, ông Bá là khách thuê nhà trọ của gia đình Phương.

Ngày 7/5, Phương có dấu hiệu sử dụng ma túy đá nên tưởng ông Bá đã dắt vợ mình vào phòng trọ nên đối tượng này tức giận lao tới yêu cầu người đàn ông phải mở cửa phòng ra để kiểm tra.

Thấy Phương có biểu hiện bất thường, quá hung dữ nên ông Bá không dám mở cửa. Phương không chịu dừng lại mà đứng đe dọa lớn tiếng rồi nói không mở cửa hắn sẽ đốt phòng trọ.

Quá hoảng sợ nên ông Bá mở cửa thì bị đối tượng lao vào phòng, dùng dao khống chế. Người dân khu vực phát hiện sự việc đã báo cơ quan công an.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khống chế, bắt giữ Phương và giải cứu thành công nạn nhân sau gần 30 phút.

Công an cho hay, vợ Phương đã bỏ đi cách đây mấy tháng chứ không hề có trong phòng trọ như đối tượng nghi ngờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại