Chủ nhà Malaysia phá kỷ lục thế giới nhờ trọng tài SEA Games "vung tay quá trán"?

Lupo |

Một lần nữa, đoàn thể thao Malaysia lại đem đến "bất ngờ" cho SEA Games 29.

Tại nội dung biểu diễn đôi nam môn Pencak silat SEA Games 29, cặp VĐV Mohd Taqiyuddin Hamid và Rosli Mohd (Malaysia) giành HCV, vượt qua bộ đôi ĐKVĐ Hendy - Yolla Primadona đến từ Indonesia.

Chuyện nước chủ nhà có được "vàng" ở các nội dung thi đấu biểu diễn, chấm điểm dựa trên cảm tính của trọng tài, không phải hiếm gặp. Tuy nhiên, điểm số mà 2 VĐV Malaysia được nhận đã gây nên cú sốc lớn. Cụ thể Mohd Taqiyuddin Hamid và Rosli Mohd giành 582 điểm, vượt xa kỷ lục thế giới hiện tại (570 điểm).

Bài biểu diễn phá kỷ lục thế giới Pencak silat của 2 VĐV Malaysia

Trong khi đó, cặp đôi Hendy - Yolla Primadona chỉ kiếm nổi 554 điểm và giành HCB. Sau khi biết kết quả, Hendy và Yolla đều vô cùng ấm ức. Thậm chí họ còn định không lên nhận huy chương.

Hendy nói trong nước mắt: "Chúng tôi xin lỗi người hâm mộ, chúng tôi đã không thể đem về chiếc HCV cho Indonesia".

Chủ nhà Malaysia phá kỷ lục thế giới nhờ trọng tài SEA Games vung tay quá trán? - Ảnh 2.

2 VĐV của Indonesia.

Yolla thì không thể kiềm chế như người đồng đội, giận dữ nói: "Thật không thể tin nổi, chúng tôi đã đối đầu với 2 VĐV của Malaysia không phải một, hai mà là năm lần. Họ còn chưa bước lên bục trao giải được lần nào.

Kỷ lục thế giới trước đó là 570 điểm được lập ở Thái Lan. Điểm số 582 xuất hiện tại SEA Games, quả thực như là ma thuật vậy.

Chúng tôi cứ nghĩ rằng mình thể hiện tốt rồi kết quả tốt đẹp sẽ tới, tiếc là mọi thứ còn tùy thuộc trọng tài. Nhìn vào sự ủng hộ của khán giả, tôi nghĩ rằng họ hiểu chúng tôi mới là người chiến thắng".

Bên cạnh nội dung biểu diễn đôi nam, Malaysia cũng giành HCV biểu diễn đôi nữ. Môn Pencak silat còn trao 18 bộ huy chương nữa tại SEA Games 29.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại