Chủ nhà chiến thắng, Thái Lan vẫn nằm trong "vùng nguy hiểm"

Lupo |

Cục diện bảng A Asian Cup 2018 đang rất khó lường trước lượt trận cuối.

Clip bàn thắng UAE 2-0 Ấn Độ:

Bảng A Asian Cup 2019: UAE 2-0 Ấn Độ (nguồn: AFC)

Ấn Độ đã chơi kiên cường và cho thấy chiến thắng trước Thái Lan ở ngày ra quân không phải là ngẫu nhiên, nhưng UAE vẫn là đội vượt trội hơn. Đội chủ tận dụng tốt các cơ hội dứt điểm và giành thắng lợi chung cuộc 2-0.

Sau 2 lượt trận, UAE tạm đứng đầu bảng với 4 điểm, tiếp sau là Ấn Độ, Thái Lan (cùng 3 điểm) và Bahrain (1 điểm).

Thái Lan hiện nắm quyền tự quyết trong tay. Nếu có thể giành ít nhất 1 điểm trước UAE ở lượt trận cuối, người Thái chắc chắn nằm trong top 3 đội đầu bảng. Kể cả khi không đoạt được 1 trong 2 vị trí dẫn đầu, Thái Lan có cơ hội lọt vào vòng 1/8 rất lớn nếu xếp thứ 3 và có ít nhất 4 điểm.

Tuy nhiên, UAE chắc chắn muốn một chiến thắng để đảm bảo vị trí nhất bảng. Trong trường hợp để thua, Thái Lan có thể tụt xuống cuối bảng và bị loại. Hoặc nếu có giữ được vị trí thứ ba, đội bóng xứ Chùa Vàng cũng sẽ thất thế khi chỉ có 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại âm khá nặng.

Dù sao, với sự lột xác trước Bahrain, niềm tin của Thái Lan đã quay trở lại. Họ đang tập trung hết mình cho mục tiêu lần đầu tiên lọt qua vòng bảng sau 46 năm chờ đợi.

Chủ nhà chiến thắng, Thái Lan vẫn nằm trong vùng nguy hiểm - Ảnh 2.

BXH Bảng A Asian Cup 2019.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại