Chủ Bệnh viện khám bệnh miễn phí bị phạt 20 triệu đồng nhận sai

Hoàng Đan |

Chiều 15/8, đại diện Sở Y tế Thanh Hóa đã có buổi làm việc với chủ Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng, đơn vị bị xử phạt 20 triệu đồng vì có lỗi trong chương trình khám bệnh miễn phí.

Quyết định phạt Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng thuộc xã Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa số tiền 20 triệu đồng vì khám chữa bệnh, tư vấn mắt miễn phí sai quy định của Thanh tra Sở Y tế Thanh Hóa đang gây ra nhiều ý kiến khác nhau.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng nay (ngày 16/8), ông Lê Hữu Uyển, Trưởng phòng nghiệp vụ Y kiêm người phát ngôn của Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, trong chiều qua (15/8), Sở Y tế đã mời ông Lê Viết Phượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng lên làm việc.

Tại buổi làm việc, sau được đại diện Sở trao đổi các vấn đề liên quan đến quy định pháp luật, ông Lê Viết Phượng đã thừa nhận, việc tổ chức khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng là làm không đúng với tinh thần quy định tại Thông tư 30 của Bộ Y tế ban hành ngày 28/8/2014.

Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng khẳng định, việc xử lý của Thanh tra Sở Y tế là chính xác.

Tuy nhiên, Bệnh viện có đề xuất là do mới ra đời, còn khó khăn và đây là việc làm nhân đạo, đã xin phép UBND huyện Hoằng Hóa, thực hiện được ở một số địa phương... nên xin được miễn, giảm xử phạt, tiếp tục thực hiện việc khám, chữa bệnh miễn phí trên.

Chủ Bệnh viện khám bệnh miễn phí bị phạt 20 triệu đồng nhận sai - Ảnh 1.

Quyết định xử phạt Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng.

"Nhưng trong hồ sơ, các biên bản xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra với Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng thì ông Phượng có ký công nhận lỗi như vậy là đúng.

Ở đây, trong quyết định xử phạt của Chánh Thanh tra Sở cũng nêu rõ, bệnh viện có quyền khiếu nại, do đó, ông Phượng sẽ được quyền khiếu nại, đề xuất", ông Uyển nói.

Cũng theo ông Uyển, việc Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng hay bất cứ Bệnh viện, tổ chức nào nếu có nguồn lực đi khám chữa bệnh nhân đạo thì đây là điều đáng hoan nghênh, khuyến khích, đồng tình ủng hộ, tuy nhiên, phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Cũng trao đổi với chúng tôi vào sáng nay, ông Lê Viết Phượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng cũng thừa nhận, việc Bệnh viện có vi phạm khi không thông báo, xin phép với Sở Y tế Thanh Hóa về việc tổ chức khám chữa bệnh miễn phí mà chỉ báo với UBND huyện Hoằng Hóa.

"Tôi đã có đơn đề nghị Sở Y tế không xử phạt đối với Bệnh viện vì đây là vi phạm lần đầu và nó không phù hợp với ý nghĩa, nhân văn của chương trình khám chữa bệnh miễn phí mà chúng tôi đang thực hiện, nhất là trong dịp 27/7.

Chúng tôi cũng đề nghị tiếp tục cho chúng tôi đi khám vì huyện Hoằng Hóa đã thông báo đến 43 xã, hiện tại chúng tôi đã khám được 22 xã, còn lại 21 xã nếu không đến khám thì người ta lại cho rằng, Bệnh viện lừa dân", ông Phượng cho hay.

Chủ Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng cũng bày tỏ, để thực hiện chương trình này, đơn vị đã phải bỏ ra vài trăm triệu đồng.

"Nếu có sai thì ở đây cũng đã được UBND huyện Hoằng Hóa đồng ý rồi nên chúng tôi mong Sở chỉ nhắc nhở thôi, chứ xử phạt là quá nặng, làm mất niềm tin.

Chúng tôi có trục lợi, vụ lợi gì đâu và hiện nay, đang tiến hành cải cách hành chính, các thủ tục nào còn vướng mắc, có thể linh động được thì mong áp dụng chứ không nên như thế...", ông Phượng nói thêm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại