Chồng cầm điếu cày đánh vợ mang thai, đánh chết mẹ ruột

Ngọc Tú |

Trong đêm tối, 2 mẹ con Khánh bất ngờ xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã nhau, Khánh cầm điếu cày đánh vào đầu mẹ nhiều phát khiến nạn nhân tử vong.

Chiều 24/8, tin từ Công an xã Nghĩa Khánh(Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ án mạngđau lòng con trai đánh chết mẹ đẻ.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 2h sáng23/8, tại nhà bà Lô Thị Lợi (60 tuổi; trú xóm Trôi) bất ngờ xảy ra mâu thuẫn vớicon trai là Đặng Công Khánh (31 tuổi).

Khi 2 người đang cãi nhau, Khánh bất ngờ cầmđiếu cày bọc nhôm ở hai đầu đánh liên tiếp vào đầu mẹ mình khiến bà Lợi gục tạichỗ.

Nghe tiếng cãi lộn, chị Lê Thị Hạnh (32 tuổi;vợ Khánh đang mang thai tháng thứ 6) tỉnh dậy can ngăn thì bị Khánh dùng điếuđánh đập khiến chị bị thương.

Chồng cầm điếu cày đánh vợ mang thai, đánh chết mẹ ruột - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.

Quá sợ hãi, chị Hạnh bỏ chạy ra khỏi nhà rồihô hoán người dân đến. 

Nghe tiếng kêu cứu, người dân, công an viên xóm chạy đếnđưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Do vết thương quá nặng, đến 11h trưa23/8 bà Lợi đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện NghĩaĐàn đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Đối tượng Khánh cũng bị công an bắt giữngay sau đó để phục vụ công an tác điều tra sự việc.

Cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình làm thủ tục mai táng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại