Choáng với chiêu nam thanh niên giả mù ăn xin để sắm... vàng

Văn Vĩnh |

Với thủ đoạn trên, mỗi ngày Tâm xin được khoảng 200.000 đến 300.000 đồng tại các khu vực chợ, trước cổng Khu công nghiệp và khu dân cư. Tâm sử dụng một phần để tiêu xài và sắm vàng cất giữ.

Ngày 14-4, Công an xã Phú Quới (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã mời làm việc và tiến hành xác minh xử lý đối với Hồ Văn Tâm (29 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) có hành vi giả mù xin ăn tại chợ Phước Yên và Khu công nghiệp Hòa Phú.

Theo tường trình của Tâm, đã giả mù đổi lấy sự thương hại của người dân xin tiền hơn 1 năm nay. Tâm không xin một chỗ cố định, cứ 2-3 tháng luân phiên đổi địa điểm để tránh bị phát hiện.

Mỗi ngày, Tâm xin được khoảng 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Tâm sử dụng một phần để tiêu xài và sắm vàng cất giữ.

Chiều 13-4, Tâm ghé quán cà phê trước Khu công nghiệp Long Hồ uống nước và gửi xe máy tại đây rồi giả mù đến trước khu vực chợ Phước Yên xin tiền.

Người dân phát hiện, báo Công an xã mời về làm việc. Cơ quan Công an lập biên bản tạm giữ nhẫn vàng 18K (trọng lượng 1,5 chỉ), hơn 3,6 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ hành nghề của Tâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại