Cho vỏ trứng giã nhuyễn vào bình thủy tinh bị ố bẩn, bạn sẽ thu được kết quả bất ngờ

Phạm Dịu |

Nếu bạn có một bình hoa thanh mảnh dễ vỡ nhưng lại bị ố bẩn ở các góc và kẽ khó chạm đến, hãy sử dụng vỏ trứng để làm sạch chúng.

Mọi người thường sử dụng lòng đỏ và lòng trắng của quả trứng, có một phần của vỏ trứng đang bị lãng phí đó là vỏ trứng. Theo các chuyên gia, vỏ trứng có rất nhiều tác dụng từ làm sạch quần áo, bảo vệ cây trồng tới chữa trị vết côn trùng cắn hay làm tăng hương vị cà phê,...

Cho vỏ trứng giã nhuyễn vào bình thủy tinh bị ố bẩn, bạn sẽ thu được kết quả bất ngờ - Ảnh 1.

Vỏ trứng có nhiều công dụng có thể bạn chưa biết (Nguồn: Internet)

Khi bình hoa thủy tinh nhà bạn bị ố bẩn, việc lau chùi mạnh tay khiến bình hoa có thể sẽ bị vỡ và lại tốn tiền mua bình hoa mới, bạn hãy nghĩ ngay tới vỏ trứng.

Đầu tiên, bạn phải chuẩn bị vỏ trứng và nước chanh. Tiếp đó là nghiền nát vỏ trứng và cho vào trong lọ cùng với nước chanh để vài ngày rồi thỉnh thoảng xóc mạnh. Axit chanh sẽ tấn công dầu mỡ, trong khi các mảnh vỏ trứng cạo sạch vết bẩn khỏi thủy tinh hoặc sứ.

Cho vỏ trứng giã nhuyễn vào bình thủy tinh bị ố bẩn, bạn sẽ thu được kết quả bất ngờ - Ảnh 2.

Vỏ trứng và nước chanh sẽ giúp bạn đánh bật vết bẩn lâu ngày trong bình hoa ( Nguồn: Internet)

Bước cuối cùng, đổ bỏ toàn bộ phần vỏ trứng và nước chanh trong bình, rửa nó bằng nước ấm có pha xà phòng rồi rửa lại với nước sạch và để khô ráo. Bạn sẽ phải ngạc nhiên với độ sáng bóng như mới của bình hoa đấy nhé!

Cho vỏ trứng giã nhuyễn vào bình thủy tinh bị ố bẩn, bạn sẽ thu được kết quả bất ngờ - Ảnh 3.

Bình hoa sáng bóng kin kít cho ngôi nhà thêm rạng rỡ ( Nguồn: Internet)

Bạn thấy đấy, chỉ với vỏ trứng - thứ tưởng như chỉ còn để vứt đi thì nay đã trở nên hữu dụng, giúp công việc của các bà nội trợ thêm phần nhẹ nhàng hơn. Hãy lưu giữ mẹo hay này để dùng khi cần nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại