Chó sói bị cặp đôi Kangal luân phiên cắn xé, tấn công tới chết

Hoa Hướng Dương |

Chó Kangal được xem là tài sản quốc gia ở Thổ Nhĩ Kỳ và được nuôi để bảo vệ gia súc cũng như con người du mục trước các loài ăn thịt hoang dã.

Một con chó sói đã rơi vào cảnh khốn cùng khi bị cả hai con chó Kangal thay nhau cắn xé đến chết. Nó vô tình bị hai con chó săn này phát hiện và không thể chạy thoát được, đành để cho đối thủ mặc sức giày vò không thương tiếc.

Chó sói bị cặp đôi Kangal luân phiên cắn xé, tấn công tới chết - Ảnh 1.

Chó sói và chó Kangal. Ảnh: Kobra by Night

Chó Kangal là một giống chó có nguồn gốc là chó săn nhưng nhờ những đặc tính đặc biệt mà trở thành giống chó chăn cừu thông dụng ở Thổ Nhĩ Kỳ - nơi chó Kangal được xem như một tài sản quốc gia.

Giống chó này có kích thước rất to lớn (nặng khoảng 50 - 66 kg, cao 77 - 88 cm ở con đực, con cái nhỏ hơn một chút) và cực kỳ khỏe mạnh để đương đầu với chó sói, gấu hay các loài thú ăn thịt hoang dã khác. Vì thế chó sói bỏ mạng trong tay 2 con chó Kangal cũng là điều dễ hiểu!

Xem video:

Chó Kangal tấn công chó sói. Nguồn: Kangal TV

Nguồn: Kangal TV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại