Chó ngao Pakistan điên cuồng lao vào cuộc chiến với gấu đen và kết thúc không ngờ

Hoa Hướng Dương |

Bạn sẽ phải bất ngờ về kẻ chiến thắng trong cuộc chiến tưởng chừng không hề cân sức cân tài giữa gấu và chó ngao.

Chọi gấu là một môn thể thao đối kháng chết chóc có thể liên quan đến trò chọi thú từ thời cổ đại, thậm chí vào năm 2010, trò chọi gấu bất hợp pháp đã được công khai tại Nam Carolina nhưng rất may mắn là các cuộc thi như vậy đã bị ngừng vào năm 2013.

Chó ngao Pakistan điên cuồng lao vào cuộc chiến với gấu đen và kết thúc không ngờ - Ảnh 1.

Chọi gấu. Ảnh: Pinterest

Từ thế kỷ 18, những nhà địa chủ người Anh tại Pakistani đã thường xuyên tổ chức các cuộc thi chọi gấu để giải trí, trò chơi này được gọi là: Bear baiting (chọi gấu). Theo đó, những con gấu sẽ phải chiến đấu với những con chó đã được huấn luyện và vô cùng hung hăng.

Mặc dù nếu so về kích thước hay vũ khí thì bất cứ loại chó nào cũng không phải là đối thủ của gấu, tuy nhiên trong cuộc chiến như vậy thì điều bất lợi lại thuộc về các con gấu.

Chúng bị cắt móng hay bẻ răng, những vũ khí lợi hại nhất khi chiến đấu để không làm cho cuộc vui kết thúc quá chóng vánh. Trái lại, những con chó lại được rèn luyện để chiến đấu lại vô vùng hung dữ và lì đòn.

Dưới đây là một cuộc chiến của chó ngao Pakistan (Bully Dog hay Pakistani Mastiff) với gấu đen Pakistan (Baluchistan Black Bears có tên khoa học: Ursus thibetanus gedrosianus).

Xem video:

Chó và gấu đánh nhau. Nguồn: Tetra

Mỗi trận đấu sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 3 phút và chú chó sẽ được tuyên bố thắng cuộc nếu khiến cho con gấu lăn tròn trên mặt đất. Trong cuộc chiến này, chính gấu mới là những kẻ bị thương nặng nề nhất, thậm chí có con phải đấu tới 10 trận 1 ngày.

Những cuộc thi mà các địa chủ Anh quốc tổ chức trước đám đông là nhằm gây ấn tượng về một đế quốc xâm lược bành trướng bậc nhất thời bấy giờ (người ta gọi Anh là "Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn" để nói về diện tích thuộc địa rộng lớn của Anh).

Những con gấu đều được bắt từ tự nhiên bởi những người xâm lăng (poacher) và sau đó được những người Di-gan (gypsy) du mục huấn luyện để đưa tới các cuộc chọi gấu. Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc thi chọi gấu ở Pakistan:

Chó ngao Pakistan điên cuồng lao vào cuộc chiến với gấu đen và kết thúc không ngờ - Ảnh 3.

Mõm gấu bị buộc bởi sợi dây thừng. Ảnh: Observers.france24


Chó ngao Pakistan điên cuồng lao vào cuộc chiến với gấu đen và kết thúc không ngờ - Ảnh 4.

Các con gấu bị dây thừng dài 2 đến 5 m buộc chặt. Ảnh: Observers.france24

Chó ngao Pakistan điên cuồng lao vào cuộc chiến với gấu đen và kết thúc không ngờ - Ảnh 5.

Mõm gấu bị thương do dây thừng hay bị thương do chó cắn. Ảnh: Observers.france24

Chó ngao Pakistan điên cuồng lao vào cuộc chiến với gấu đen và kết thúc không ngờ - Ảnh 6.

Những con chó vô cùng hiếu chiến. Ảnh: Observers.france24

Chó ngao Pakistan điên cuồng lao vào cuộc chiến với gấu đen và kết thúc không ngờ - Ảnh 7.

Gấu không thể bỏ chạy. Ảnh: Observers.france24

Chó ngao Pakistan điên cuồng lao vào cuộc chiến với gấu đen và kết thúc không ngờ - Ảnh 8.

Cận cảnh vết thương của gấu sau trận chiến. Ảnh: Observers.france24

Chó ngao Pakistan điên cuồng lao vào cuộc chiến với gấu đen và kết thúc không ngờ - Ảnh 9.

Mỗi cuộc chiến kéo dài khoảng 3 phút. Ảnh: Observers.france24

Chó ngao Pakistan điên cuồng lao vào cuộc chiến với gấu đen và kết thúc không ngờ - Ảnh 10.

Gấu phải độc chiến từ 2 đến 6 con chó. Ảnh: Observers.france24

Chó ngao Pakistan điên cuồng lao vào cuộc chiến với gấu đen và kết thúc không ngờ - Ảnh 11.

Kết thúc cuộc chiến. Ảnh: Observers.france24

Chó ngao Pakistan điên cuồng lao vào cuộc chiến với gấu đen và kết thúc không ngờ - Ảnh 12.

Gấu sẽ bị bỏ mặc bởi các vết thương nặng. Ảnh: Observers.france24

Mặc dù kể từ năm 1980, chọi gấu đã bị cấm ở Pakistan bởi tổ chức bảo vệ phúc lợi động vật Prevention of Cruelty to Animals Act nhưng các cuộc thi vẫn âm thầm diễn ra trong các bộ lạc hẻo lánh.

Hiệp hội Bảo vệ Động vật Thế giới (WSPA) cũng đã vào cuộc để tuyên truyền giáo dục về tác hại của các cuộc thi chọi gấu, từ đó giúp giảm tới 80% các cuộc thi như vậy từ năm 2001 cũng như giải cứu thành công 40 con gấu.

Đáng tiếc, WSPA ước tính vẫn còn ới 70 con gấu đang được nuôi nhốt với mục đích chiến đấu ở Pakistan, tiến sĩ Fakhar-I-Abbas - một nhà động vật học người Pakistan, giám độc của Trung tâm Nghiên cứu Bioresource (BRC), thành viên của WSPA cho hay.

Trong cuộc thi, những con gấu sẽ bị buộc vào mõm một sợi dây dài 2 đến 5 m và phải độc chiến với 2 đến 6 con chó hung dữ như Pit Bull Terriers. Những vết thương tồi tệ thường dành cho gấu khi bị chó cắn xé tai hay mõm.

Một số con gấu nhỏ còn kêu la thảm thiết như những đứa trẻ trong cuộc chiến tàn bạo và vô nghĩa mà chúng chẳng hề muốn tham gia này! Một số còn che mặt bằng hai chân trước khi bị bầy chó tấn công.

Thay vì sự chăm sóc y tế tối thiểu cho các vết thương, những con gấu chỉ nhận được các gáo nước lạnh đổ lên vết thương của mình rồi bị ném vào một góc trong cũi hay chuồng để mặc nó chống chọi với cơn đau âm ỉ.

Vào năm 1998, ước tính có đến 300 con gấu đã chết do bị ép buộc tham dự (từ 3 năm tuổi) vào các các cuộc chọi gấu như vậy ở Pakistan. Hiện nay, có tới 1.000 con chó vẫn được huấn luyện để tham gia chọi gấu.

Nguồn: Observers.france24, Island.lk

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại