Chính phủ yêu cầu tổng rà soát các dự án kinh tế sau sự cố Formosa

Hoàng Đan |

Trong sáng 27/7, các đại biểu Quốc hội xác nhận đã nhận được báo cáo của Chính phủ về sự cố môi trường biển nghiêm trọng ở miền Trung do Formosa gây ra.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 27/7,, một số đại biểu Quốc hội xác nhận, vào sáng cùng ngày, đã nhận được báo cáo của Chính phủ về sự cố môi trường nghiêm trọng ở biển 4 tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế do việc xả thải của Formosa gây ra.

Theo đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội), nội dung báo cáo của Chính phủ đã nêu rõ các vấn đề liên quan đến sự cố môi trường do Formosa gây ra ở biển các tỉnh miền Trung.

Đồng thời, về kiến nghị và hướng xử lý hậu Formosa, theo bà Khánh, báo cáo của Chính phủ cũng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương sau khi sự cố nghiêm trọng này thì cần tổng rà soát đối với các dự án, khu công nghiệp, kinh tế xem các công ty trong đó đã thực hiện đúng luật bảo vệ môi trường chưa, xử lý môi trường đạt chuẩn chưa.

Thêm vào đó báo cáo cũng nêu rõ, đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến vi phạm của Formosa thì sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) và Trương Minh Hoàng (Cà Mau) cũng cho hay, hiện các ông đang nghiên cứu báo cáo về sự cố Formosa của Chính phủ và sẽ có ý kiến sau.

Trước đó, đại biểu Dương Trung Quốc cũng cho rằng, trong lời phát biểu nhậm chức trước Quốc hội của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có nhắc đến sự cố môi trường nghiêm trọng do Formosa.

Thủ tướng đã nêu rõ, đó là bài học hết sức sâu sắc không chỉ riêng ở dự án này mà còn cảnh tỉnh chúng ta ở rất nhiều dự án mà chúng ta trải thảm mời vào nhưng để lại những hậu quả hết sức nặng nề, đặc biệt là trên lĩnh vực môi trường.

"Đây không phải lần đầu tiên chúng ta thấy, mà có nhiều trường hợp, địa phương luôn nói làm đúng quy trình và vấn đề còn lại là của cấp trên, tức là của Chính phủ.

Riêng với Formosa một trong những điều gây bức xúc dư luận đó là quy định quyền hạn của tỉnh cho thuê đất 50 năm hay 70 năm. Sự chênh lệch 20 năm nó không nhỏ, nó liên quan đến cả một thế hệ. 

Vì thế ý kiến của ông Cự cho rằng đã có những cơ quan có thẩm quyền quyết định thì tỉnh mới cấp phép cho Formosa, tôi nghĩ rằng điều này chúng ta nên xem xét thật kỹ trên cơ sở hệ thống hồ sơ", ông Quốc nói.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại