Chính phủ của Tổng thống Trump đối mặt nguy cơ ngừng hoạt động

Đặng Vũ |

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết, ông khó có thể đạt được thỏa thuận với Đảng Dân chủ nhằm tránh việc chính phủ ngừng hoạt động do khác biệt về vấn đề nhập cư và tội phạm.

Tổng thống Trump tiết lộ ông đã có cuộc gặp với lãnh đạo phe thiểu số ở thượng viện, ông Charles Schumer và lãnh đạo phe thiểu số ở hạ viện, bà Nancy Pelosi vào hôm 28-11, tuy nhiên, không lạc quan về thỏa thuận nhằm tránh việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa.

“Cuộc gặp với Chuck và Nancy đã rất cởi mở. Vấn đề là họ muốn những người nhập cư trái phép được tự do vào đất nước chúng ta mà không qua kiểm diệt, không siết chặt tình hình ngăn chặn tội phạm và còn tăng thuế. Tôi không nhìn thấy bất kì thỏa thuận nào”, Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Cả thượng viện và hạ viện Mỹ cần phải thông qua đạo luật chi tiêu mới vào ngày 8-12 để tránh chính phủ phải ngừng hoạt động. Vấn đề người nhập cư được cho là khác biệt lớn nhất giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.

Phần lớn nghị sĩ Đảng Dân chủ ủng hộ chương trình bảo vệ trẻ em nhập cư trái phép vào Mỹ của cựu Tổng thống Obama, tuy nhiên, Tổng thống Trump lại tìm cách hủy bỏ chương trình này vào hồi tháng 9-2017. Nếu quốc hội không đưa ra luật nhằm ngăn chặn quyết định của Tổng thống Trump, các trẻ em nhập cư trái phép vào Mỹ sẽ bị trục xuất vào năm 2018.

Tổng thống Trump cũng muốn có ngay ngân sách cho việc xây dựng bức tường dọc biên giới với Mexico, cùng bỏ chương trình xổ số visa, trong khi các nghị sĩ Đảng Dân chủ muốn có một con đường rõ ràng cho những người nhập cư trái phép vào Mỹ có được giấy phép cư trú lâu dài.

http://anninhthudo.vn/the-gioi/chinh-phu-cua-tong-thong-trump-doi-mat-nguy-co-ngung-hoat-dong/749647.antd

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại