Chiêu trò khó tin của kế toán trưởng biển thủ gần 2,2 tỉ đồng

Di Lâm |

Kế toán trưởng Trường Tiểu học Lam Sơn (quận Gò Vấp, TP HCM) dễ dàng qua mặt lãnh đạo trường, cán bộ kho bạc khi kê khống nhiều loại chứng từ.

Chiều 19-11, TAND TP HCM kết thúc xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Tùng (SN 1989; nguyên kế toán trưởng Trường Tiểu học Lam Sơn) 18 năm tù về tội "Tham ô tài sản".

Cáo trạng nêu rõ Tùng đảm nhận vị trí kế toán trưởng tại Trường Tiểu học Lam Sơn. Lợi dụng chức vụ, từ năm 2013-2015, Tùng lập bảng kê lương trái quy định cho cán bộ, CNVC – LĐ nghỉ thai sản hoặc nghỉ việc; kê khống hệ số lương, mức lương truy lãnh, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp chức vụ.

Không những vậy, bị cáo liều lĩnh lập khống chứng từ chi tiền mua sắm trang phục, bảo trì thiết bị…Sau khi lãnh đạo nhà trường thông qua, Tùng chuyển giấy tờ đến kho bạc, Tùng đã rút tổng số tiền gần 2,2 tỉ đồng.

Hiện Tùng và gia đình đã khắc phục 500 triệu đồng.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho rằng cần xem xét trách nhiệm của ông Nguyễn Hồng Hải, nguyên hiệu trưởng trường cũng như một số cán bộ trường, kho bạc. Theo luật sư, những cá nhân trên gián tiếp gây ra hậu quả nghiêm trọng trong vụ án do không giám sát chặt chẽ quy trình thu chi. Từ đó, họ tạo điều kiện cho bị cáo phạm tội nhiều lần.

Đại diện VKSND TP không đồng với quan điểm trên. Đại diện cơ quan công tố nhận định bị cáo cố tình lợi dụng sơ hở trong quản lý, giám sát.

Ông Nguyễn Hồng Hải không làm hết trách nhiệm dẫn đến hậu quả thâm hụt kinh phí. Tuy nhiên, ông Hải không được đào tạo chuyên môn kế toán. Sau khi sự việc xảy ra, ông đã tự giác nhận hình thức kỷ luật.

Tương tự, một số cá nhân liên quan đến sai phạm (cán bộ nhà trường, kho bạc…) không biết kế toán trưởng dùng thủ đoạn biển thủ công quỹ, không vụ lợi. Do đó, cơ quan chức năng không xem xét trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân nêu trên.

Cuối cùng, HĐXX nhận thấy không đủ căn cứ chấp nhận đề nghị từ luật sư. Ngoài chịu trách nhiệm hình sự với bản án 18 năm tù, bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền thất thoát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại