"Chiến sỹ CSGT giơ chân như vậy là theo phản xạ, né tránh"

Hoàng Hải |

Trước khi chiến sỹ CSGT có hành động chặn bắt nam thanh niên vi phạm giao thông, đối tượng này đã bị yêu cầu dừng xe nhưng không chấp hành.

Liên quan đến vụ việc chiến sỹ thuộc đội CSGT số 3, Công an TP. Hà Nội "dùng chân" chặn người vi phạm giao thông trên phố Xã Đàn, trao đổi với PV vào chiều ngày hôm nay (19/7), Trung tá Lê Tú, đội trưởng đội CSGT số 3 cho biết:

Trước khi chiến sỹ CSGT thuộc đội CSGT số 3 có hành động ngăn chặn nam thanh niên điều khiển xe máy đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm ở phố Xã Đàn (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) khoảng 15 phút, một tổ công tác đặc biệt của đội đã bắt được 1 đối tượng mang theo ma túy.

Đối tượng mang theo ma túy sau đó được xác định tên là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1976, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Sau đó, khi chiến sỹ CSGT xuất hiện trong đoạn clip phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đi ngược chiều, chở theo 1 người phụ nữ nên ra tín hiệu dừng xe.

Nam thanh niên này không những không chấp hành mà còn quay xe bỏ chạy đi ngược chiều, lao thẳng xe vào lực lượng CSGT.

Nghi ngờ 2 đối tượng này cũng giấu "hàng", nên đồng chí CSGT xuất hiện trong đoạn clip đã phải dùng biện pháp mạnh để chặn dừng.

Sau đó Đội CSGT đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Nguyễn Văn Tuấn (20 tuổi, ở Vĩnh Phúc, người bị chiến sỹ thuộc đội CSGT số 3 chặn bắt - PV) về hành vi không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, không có bằng lái, không có đăng ký xe, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát với tổng số tiền trên 2 triệu đồng, tạm giữ xe một tháng.

Được biết, đối tượng Tuấn hành nghề xe ôm, thời điểm vi phạm, anh ta đang chở một phụ nữ.

Trước đó trên phố Xã Đàn, Tuấn vi phạm giao thông bị tổ cảnh sát yêu cầu dừng xe, nhưng anh ta đã tăng ga bỏ chạy ngược chiều rồi đâm vào dải phân cách khi bị chiến sỹ CSGT xuất hiện trong clip tiếp tục ra chặn xe.

Cũng trong buổi chiều ngày hôm nay, trao đổi với PV, Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng CSGT đường sắt – đường bộ Công an TP Hà Nội xác nhận, chiến sĩ CSGT giơ chân làm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm ngã ra đường là của Đội CSGT số 3.

Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết: Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông bằng xe máy, đi ngược chiều, khi CSGT giao ra hiệu lệnh dừng lại lạc lách, đánh võng, thậm chí còn đâm thẳng vào cảnh sát.

Việc chiến sĩ CSGT Đội số 3 giơ chân như vậy là theo phản xạ, né tránh, không để người điều khiển phương tiện đâm vào mình. Nếu không chặn kịp thời rất có thể nam thanh niên bỏ chạy gây tai nạn cho những người khác.

Qua quan sát từ clip, có thể thấy việc chiến sĩ CSGT Đội số 3 giơ chân chỉ mang tính phòng vệ, chứ không phải giơ chân ra để đạp người vi phạm.

Chân chiến sĩ CSGT Đội số 3 chưa chạm vào người và xe người điều khiển xe máy vi phạm. Nhưng Phòng CSGT đường sắt – đường bộ Công an TP Hà Nội vẫn phải điều tra, xác minh làm rõ, không bao che sai phạm và xử lý nghiêm theo quy định.

Đại tá Đào Vịnh Thắng cũng khẳng định: Không có chuyện đình chỉ công tác với chiến sĩ thuộc đội CSGT số 3.

Đơn vị chỉ để đồng chí đó làm nhiệm vụ ở đội, không ra ngoài đường, nhằm phục công tác xác minh, điều tra vụ việc liên quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại