Chiến sự Ukraine: Phát hiện nhóm lính bắn tỉa nữ đánh thuê ở Donbass

An Công |

Bộ phận trinh sát quân báo của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DNR) xác nhận việc xuất hiện nhóm lính đánh thuê của Ukraine ở vùng tiền tuyến.

Đây là tuyên bố của Phó tư lệnh lực lượng thường trực chiến đấu DNR - ông Eduard Basurin, cơ quan thông tấn Donetsk đưa tin.

Theo lời ông Eduard Basurin, một nhóm tay súng bắn tỉa gồm 20 phụ nữ Ba Lan đã đến thành phố Marinka, nằm trên đường ranh giới, và 3 cỗ pháo tự hành Gvozdika đã được nhìn thấy trong thành phố Krasnogorovka do lực lượng Ukraine kiểm soát.

"Quân báo của chúng tôi tiếp tục xác lập có tình trạng tập trung vũ khí bất hợp pháp bị cấm theo thỏa thuận Minsk dọc theo đường tiếp xúc", Phó tư lệnh Basurin cho biết.

Ông bổ sung rằng trong ngày hôm qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn vào DNR 25 quả đạn pháo.

Trước đó, Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã nhiều lần tuyên bố rằng Kiev thu hút lính đánh thuê nước ngoài tham gia vào chiến sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại