Chiến sự Syria: Cả gan phớt lờ tối hậu thư của Nga, phiến quân đối diện với kịch bản đen tối nhất

Vũ Thu Hương |

Sự ngoan cố của phiến quân khiến quân đội Syria được cho là sẽ tái triển khai lại chiến dịch tấn công quy mô lớn để tiêu diệt phiến quân. Và một khi quân đội Syria dưới sự hậu thuẫn của Nga mở trận chiến sinh tử thì phiến quân hẳn sẽ phải đối diện với kịch bản đen tối mà có lẽ chúng chưa lường trước được.

Theo AMN, quân đội Nga mới đây đã ra tối hậu thư, buộc phiến quân dỡ bỏ việc chặn hoàn toàn đường cao tốc M4 huyết mạch nối giữa Aleppo - Latakia vào cuối tháng Ba, đồng thời toàn bộ lực lượng của chúng phải rút khỏi khu vực này theo thỏa thuận ngừng bắn đã được Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nhất trí tại Moscow ngày 05/03.

Thỏa thuận quy định, tất cả các nhóm phiến quân buộc phải rút khỏi các ngôi làng và thị trấn ở Nam đường cao tốc M4. Nhưng phiến quân ngoan cố không chịu rút quân khỏi khu vực này và còn ra sức phá hoại căn cứ Nga và thậm chí đe dọa Nga.

Phiến quân ngày 16/3 đã phát hành một đoạn video trong đó xuất hiện những lời đe dọa lực lượng quân đội Nga ở Idlib, Syria.

Trong đoạn video ngắn, một phiến quân đã lên tiếng đe dọa quân đội Nga ở Idlib: "Chúng tôi đang chờ các ngài".

Lời đe dọa trên của quân thánh chiến được đưa ra đúng một ngày sau khi quân đội Nga cùng với lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu các nhiệm vụ tuần tra dọc theo đường cao tốc Aleppo-Latakia, hay còn gọi là M-4, ở tỉnh Idlib.

Được biết, các cuộc tuần tra chung giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ dọc theo đường cao tốc M4 bắt đầu vào ngày 15/3, tuy nhiên, trong số hơn 80 km theo kế hoạch tuần tra, quân đội Nga mới chỉ thực hiện được chưa đầy 18 km trong 20 phút thì đã phải tạm hoãn lại, do phiến quân tập trung rất đông trên cao tốc M4 để ngăn chặn cả lực lượng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận phần còn lại của con đường.

Việc phiến quân tập hợp lực lượng chặn đường cao tốc M4 đã cho thấy quyết tâm của các nhóm vũ trang đối lập không chịu rút khỏi những khu vực này.

Sự ngoan cố của phiến quân khiến quân đội Syria được cho là sẽ tái triển khai lại chiến dịch tấn công quy mô lớn để tiêu diệt phiến quân. Và một khi quân đội Syria dưới sự hậu thuẫn của Nga mở trận chiến sinh tử thì phiến quân hẳn sẽ phải đối diện với kịch bản đen tối mà có lẽ chúng chưa lường trước được.

Quân chính phủ Syria đã điều động một vài đơn vị tăng cường từ tỉnh Hama và Latakia tới mặt trận Idlib. Tại đây, các binh sĩ sẽ chờ lệnh để nối lại hoạt động tấn công vào khu vực Jabal Al-Zawiya và Ariha.

Trước đó, một nguồn tin cho biết, quân đội Syria đang chuẩn bị triển khai một đợt tấn công mới tập trung vào mặt trận Jisr Al-Shughour. Nguồn tin này nhấn mạnh, quân chính phủ Syria sẽ tiến hành tấn công ở phía bắc từ vùng Jabal Al-Zawiya tới quận Jisr Al-Shughour ở phía tây của tỉnh Idlib.

Thành phố Jisr Al-Shughour là một trong những vị trí quan trọng nằm dọc tuyến đường cao tốc chiến lược M-4 nối hai tỉnh Aleppo – Latakia.

Nếu như các tay súng nổi dậy vẫn nhất quyết không chịu rời khỏi các vị trí chiếm đóng trên đường cao tốc M-4 vào cuối tháng Ba này, quân đội Syria sẽ cho tái triển khai tấn công tại tỉnh Idlib.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại