Chiến lược gia cấp cao phiến quân Taliban mất mạng ở Afghanistan

HÀ LIÊN |

Mawlawi Wali Jan, một chuyên gia cấp cao chuyên lập kế hoạch tấn công của phiến quân Taliban tại tỉnh Urozgan, Afghanistan cùng với 11 chiến binh khác đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích.

Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 2.1 ra tuyên bố cho biết: "Hôm qua, phó chỉ huy phụ trách vũ trang cho Taliban tại tỉnh Urozgan, tên Mawlawi Wali Jan hay còn gọi là Hamza cùng 11 tên khác đã bị giết trong một cuộc không kích".

Cuộc không kích diễn ra ở Tirin Kut, thủ phủ tỉnh Urozgan. Cuộc tấn công cũng phá hủy nhiều phương tiện, vũ khí và đạn dược của nhóm khủng bố.

Cùng ngày, hãng tin TOLO dẫn lời ông Attaullah Khogyani - phát ngôn viên thống đốc tỉnh Nangarhar cho hay, ít nhất 65 tay súng IS đã bị tiêu diệt và 18 tên khác bị thương trong quá trình lực lượng Afghanistan tác chiến tại tỉnh Nangarhar.

Theo hãng tin này, một dân thường đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương do các phần tử khủng bố IS chiếm nhà dân địa phương làm nơi ẩn náu.

Afghanistan từ lâu đã rơi vào bất ổn chính trị, xã hội do các nhóm khủng bố hoạt động trong lãnh thổ như IS và Taliban.

Tháng 8.2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến lược mới của ông ở Afghanistan sau cuộc chiến kéo dài 16 năm tại đây. Chiến lược mới của Mỹ bao gồm triển khai thêm nhiều binh sĩ Mỹ tới đây và tiến hành không kích vào các cơ sở của Taliban.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại