Chiến hạm Canada treo cờ rủ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lê Đình Dũng |

Sáng 26.9, chiến hạm Calgary của Hải quân Hoàng gia Canada tiến vào cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Theo thông lệ, tàu treo quốc kỳ Việt Nam rủ băng tang trong Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chuyến thăm cảng Tiên Sa, Đà Nẵng nằm trong chương trình thăm cảng (Operation Projection) 2018 của Hải quân Canada. Mục đích của chương trình nhằm tăng cường an ninh cho thế giới cũng như củng cố các mối quan hệ hợp tác với đối tác của Canada.

HMCS Calgary đã đi tới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để thực hiện chương trình thăm cảng kể từ ngày 30.7 tới ngày 14.12.2018 nhằm tăng cường sự hiện diện của hải quân trong khu vực và hỗ trợ các chương trình tập trận hải quân quốc tế, củng cố quan hệ với các nước đối tác.

Chiến hạm Canada treo cờ rủ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 1.

Chuyến thăm Đà Nẵng của HMCS Calgary nằm trong chương trình thăm cảng 2018 của Hải quân Canada.

Trước khi vào cảng Tiên Sa (Đà Nẵng, Việt Nam), HMCS Calgary đã tới thăm 7 cảng gồm: Darwin (Úc); Yokosuka, Yokohama (Nhật Bản); Jeju, Busan (Hàn Quốc); Guam, Trân Châu Cảng (Hoa Kỳ).

Trung tá Blair Saltel, sĩ quan chỉ huy tàu Calgary cho biết:

“Đoàn thủy thủ tàu HMCS Calgary mong chờ chuyến thăm tới Việt Nam. Là đất nước nổi tiếng với lòng hiếu khách và là đối tác tin cậy của Canada tại Đông Nam Á, Việt Nam sẽ là nơi để tàu Calgary hợp tác với cộng đồng địa phương và thể hiện rõ cam kết của chúng tôi là một đối tác tin cậy.

Điểm nhấn của chuyến viếng thăm sẽ là cuộc diễn tập trên biển với tàu Hải quân Nhân dân Việt Nam nhằm mở rộng và cải thiện mạng lưới quan hệ đối tác quốc phòng của chúng tôi trong khu vực”.

Chiến hạm Canada treo cờ rủ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 2.

Điểm nhấn của chuyến thăm là cuộc diễn tập chung trên biển giữa hải quân Canada và Việt Nam

“Chúng tôi vui mừng chào đón tàu HMCS Calgary tới thăm Đà Nẵng, Việt Nam. Chuyến thăm này của tàu hải quân góp phần kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Canada, Việt Nam và tăng cường sự gắn kết của Canada với Việt Nam”, ông Robert Bissett, Đại biện lâm thời, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam phát biểu tại lễ đón.

Tại Đà Nẵng, ngoài hoạt động diễn tập chung, đoàn thủy thủ tàu sẽ có các hoạt động trên bờ như: Giao lưu với trẻ em nhiễm chất độc da cam, trẻ em khuyết tật; gặp gỡ các đối tác thương mại trên tàu để giới thiệu công nghệ Canada; đá bóng giao hữu với Vùng 3 Hải quân; giao lưu ngôn ngữ cùng học sinh trường Phan Châu Trinh…

Chiến hạm Canada treo cờ rủ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 4.
Chiến hạm Canada treo cờ rủ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 5.
Chiến hạm Canada treo cờ rủ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 6.
Chiến hạm Canada treo cờ rủ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 7.
Chiến hạm Canada treo cờ rủ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 8.
Chiến hạm Canada treo cờ rủ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 9.

Khí tài trên HMCS Calgary

HMCS Calgary được công ty đóng tàu MIL Davie Shipbuilding khởi công đóng vào ngày 15.6.1991 tại Lauzon, Quebec và hạ thủy vào ngày 28.8.1992. Tàu chính thức được bàn giao cho Lực lượng vũ trang Canada ngày 12.5.1995 và mang số hiệu FFH 335 (Chiến hạm tuần tra đa năng 335).

Tàu có trọng lượng nước rẽ 4.795 tấn; chiều dài 134m; chiều ngang 16m; tốc độ 29+ hải lý/giờ; 1 máy bay trực thăng CH124 Sea King; quân số 225 thủy thủ.

FFH 335 được chuyển giao cho Lực lượng Hải quân Thái Bình Dương (MARPAC) và thực hiện sứ mệnh của MARPAC để bảo vệ chủ quyền của Canada trên biển Thái Bình Dương và thực thi pháp luật Canada trên vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế của Canada.

Chiến hạm Canada treo cờ rủ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 10.
Chiến hạm Canada treo cờ rủ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 11.
Chiến hạm Canada treo cờ rủ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 12.

Quân nhân trên tàu HMCS Calgary

HMCS Calgary đã được điều động tới vịnh Ba Tư, biển Adriatic, mũi Châu Phi, vùng biển Caribe cũng như nhiều cuộc tập trận và triển khai hải quân trên biển Thái Bình Dương; đi qua các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và Úc.

HMCS Calgary là một trong 12 chiến hạm tuần tra đa năng lớp Halifax của Canada, được xem là trụ cột của Hải quân Hoàng gia Canada. Các tàu khu trục này ban đầu được thiết kế để phục vụ cho tác chiến chống ngầm và tác chiến chống hạm nổi, chủ yếu ở vùng biển khơi.

Chiến hạm Canada treo cờ rủ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 13.

Tàu hậu cần theo phục vụ HMCS Calgary


Chiến hạm Canada treo cờ rủ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 14.

Đội tàu cập tại cảng Tiên Sa sáng 26.9

Các tàu lớp Halifax hiện nay là: HMCS Halifax (330), HMCS Vancouver (331), HMCS Ville de Québec (332), HMCS Toronto (333), HMCS Regina (334), HMCS Calgary (335), HMCS Montreal (336), HMCS Fredericton (337), HMCS Winnipeg (338), HMCS Charlottetown (339), HMCSSt Jonh’s (340), HMCS Ottawa (341).

Tàu Hải quân Hoàng gia (HMCS) Calgary là tàu khu trục lớp Halifax phục vụ cho Lực lượng vũ trang Canada kể từ năm 1995. HMCS Calgary là con tàu thứ 6 của lớp Halifax.

Các cảng của tàu lớp Halifax là Esquimalt, Bristish Columbia, Halifax và Nova Scotia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại