Chiến đấu cơ Nga tăng khả năng phá hủy tên lửa hành trình

Tùng Dương |

Sự xuất hiện các máy bay hiện đại trong biên chế lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) sẽ giúp nâng cao đáng kể khả năng phá hủy tên lửa hành trình của đối phương.

Hãng RIA Novosti ngày 12/1 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergei Shoigu cho biết: "Hoạt động tái vũ trang cho VKS bằng các máy bay chiến đấu hiện đại sẽ tăng gấp rưỡi hỏa lực tiêu diệt các tên lửa hành trình".

Phát biểu trước đội ngũ lãnh đạo của Bộ và các đại diện xã hội về chủ đề "Những vấn đề thực tế xây dựng quân đội. Tính hiện đại và triển vọng", Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh: "Sự tăng cường xây dựng trường radar cũng sẽ cho phép chúng ta đảm bảo việc phát hiện nhiều loại mục tiêu trên không".

Tướng Shoigu cũng khẳng định, trong năm 2017, VKS dự kiến sẽ nhận lô đầu tiên máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 (PAK FA).

Trước đó, hãng Interfax ngày 6/1 dẫn nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp - quân sự Liên bang nga cho biết: "Trong năm 2017, các đơn vị thuộc Không quân Vũ trụ Nga sẽ nhận hơn 100 chiến đấu cơ và trực thăng mới, trong đó bao gồm năm máy bay chiến đấu thế hệ năm T-50".

Nguồn tin cũng khẳng định, việc kiểm tra T-50 đang được tiến hành và bắt đầu đưa vào sản xuất hàng loạt trong năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại