Chiến đấu cơ NATO chặn phi đội Nga gần Estonia

Văn Việt |

NATO hôm qua xác nhận các chiến đấu cơ Tây Ban Nha và Phần Lan cất cánh chặn phi đội Nga, gồm hai chiếc MiG-31 và một chiếc máy bay vận tải Antonov AN-26, gần không phận Estonia, theo Reuters.

"Hai chiếc F-18 của Tây Ban Nha được chỉ định làm nhiệm vụ kiểm soát không phận NATO ở vùng Baltic, đã cất cánh từ căn cứ không quân Amari của Estonia. Các máy bay của Phần Lan cũng tới làm nhiệm vụ chặn máy bay Nga", NATO tuyên bố.

Các vụ chặn máy bay Nga của NATO gia tăng thời gian qua, trong bối cảnh căng thẳng lên cao giữa phương Tây và Moscow về khủng hoảng tại Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại