Chiến đấu cơ Iran tự sản xuất bị bóc mẽ giống với của Mỹ

Hoàng Lê |

Các chuyên gia quân sự cho biết, chiến đấu cơ Iran mới ra mắt thực chất không khác gì máy bay của Mỹ sản xuất từ những năm 1970.

Hôm 21/8, kênh truyền hình nhà nước Iran phát đi hình ảnh cho thấy Tổng thống nước này Hassan Rouhani đang theo dõi thông tin về máy bay chiến đấu mới “Kowsar” do Iran tự chế tạo và sản xuất. Theo nguồn tin, đây là thế hệ máy bay chiến đấu thứ 4 được chính các chuyên gia quân sự trong nước Iran thiết kế và sản xuất.

Tuy nhiên, giới chuyên gia quốc tế đã ngay lập tức đặt nghi vấn với chiếc máy bay này. Liệu đây có thực sự là công nghệ của Iran? Bởi vì hình dáng thiết kế của máy bay này giống với chiếc F-5F của Mỹ, được sản xuất và ra mắt lần đầu tiên từ đầu những năm 1970. Tehran đã mua F-5s của Mỹ vào năm 1974, thời điểm 5 năm trước cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran.

Joseph Dempsey, một chuyên gia nghiên cứu quân sự và quốc phòng đang làm việc tại Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) đã đăng trên trang Twitter cá nhân hình ảnh so sánh 2 chiếc máy bay này.

Trong khi đó, trả lời CNBC, đồng nghiệp của Joseph Dempsey tại IISS - nhà nghiên cứu hàng không quân sự Douglas Barrie cũng đồng tình rằng, chiến đấu cơ Iran vừa ra mắt và tuyên bố tự chế tạo, sản xuất, giống với chiếc F-5 có 2 ghế lái của Mỹ.

Theo ông Douglas Barrie, có thể chiến đấu cơ "Kowsar" của Iran được sản xuất với một vài chi tiết mới. Bên cạnh đó, các kỹ sư của Iran có thể đã nâng cấp hệ thống bảng điện điều khiển của máy bay. Song rõ ràng "Kowsar" không có nhiều khác biệt so với chiếc máy bay Mỹ sản xuất từ những năm 1970.

Người đứng đầu bộ phận hàng không thuộc Hãng tư vấn quốc phòng Jane's IHS Markit - ông John Sneller thậm chí khẳng định, chiến đấu cơ Iran tuyên bố tự sản xuất chính là chiếc F-5F 2 ghế lái.

CNBC dẫn lời ông John Sneller ngày 22/8 cho rằng, hình ảnh chiếc máy bay do Iran công bố đã cho thấy rõ ràng những chi tiết thiết kế của Mỹ.

Theo ông John Sneller, Iran sẽ cố chứng minh khả năng chế tạo chiến đấu cơ của mình và chứng minh cho các nhà quan sát quốc tế rằng các hệ thống bên trong của máy bay đã được nâng cấp.

Ông John Sneller cũng đánh giá, trước sức ép ngày càng gia tăng từ Mỹ, Israel và Saudi Arabia, các nhà lãnh đạo tại Tehran muốn khẳng định với người dân về khả năng phòng vệ quốc phòng.

Theo ước tính của Jane's IHS Markit, Iran có 31 chiến đấu cơ F-5E một ghế lái và 17 chiếc F5-F hai ghế lái vẫn đang trong biên chế hoạt động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại