Chiến binh mạng Triều Tiên lấy cắp thông tin bí mật của Hàn Quốc

Lê Kha |

Hàn Quốc đã cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng nội bộ nước này và đánh cắp nhiều thông tin mật của quân đội.

Cáo buộc này được đưa ra trong một cuộc họp báo bởi phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun vào ngày 6.12.

"Chúng tôi đã xác định được mã độc lan sang một số máy tính trong hệ thống mạng nội bộ", ông Moon Sang-gyun nói.

"Bộ Quốc phòng đã tập hợp một nhóm điều tra chung, và sau khi điều tra chúng tôi xác nhận rằng một số dữ liệu quân sự bao gồm cả thông tin bí mật đã rò rỉ. Triều Tiên được cho là đứng sau vụ này", ông Moon nói thêm.

Quân đội Hàn Quốc vẫn chưa xác định chính xác những dữ liệu bị rò rỉ, hãng thông tấn Yonhap đưa tin. Tuy nhiên, hãng tin này cho biết vụ tấn công mạng có thể dẫn đến việc thay đổi các kế hoạch quân sự.

Đây không phải lần đầu tiên Triều Tiên bị tố đứng sau những cuộc tấn công mạng chống lại Hàn Quốc.

Hồi tháng 3, điện thoại thông minh hàng đầu của các quan chức chính phủ Hàn Quốc đã bị tấn công bởi các chiến binh mạng Triều Tiên.

Chiến binh mạng Triều Tiên đã lấy cắp các tin nhắn văn bản và thông tin liên lạc bằng giọng nói bằng cách "gửi các tin nhắn có nội dung hấp dẫn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại