Chia tay Thanh Hóa, ông Lê Thụy Hải sẽ giải nghệ?

S.N |

Sau khi chia tay đội bóng xứ Thanh, nhiều khả năng HLV Lê Thụy Hải sẽ chính thức giải nghệ. Với chiến lược gia kỳ cựu này, mọi thứ đã quá đủ và giờ là lúc nghỉ ngơi…

Việc GĐKT Lê Thụy Hải xin từ chức ở Thanh Hóa đến giờ vẫn để lại nhiều dấu hỏi. Có người nói rằng ông Hải rút lui sớm khi Thanh Hóa không còn cơ hội vô địch. Có người lại nói lãnh đạo đội bóng không còn tin tưởng vị HLV kỳ cựu này nên đường ai nấy đi.

Có nhiều lý do nhưng sự thật là ông Hải không còn mặn mà, cảm hứng với công việc. Nói như chiến lược gia này, ông nhận lời dẫn dắt Thanh Hóa không phải vì tiền hay danh hiệu, mà muốn khẳng định thương hiệu trước khi giải nghệ.

Chia tay Thanh Hóa, ông Lê Thụy Hải sẽ giải nghệ? - Ảnh 1.

Chia tay Thanh Hóa, HLV Lê Thụy Hải cũng chính thức giải nghệ?

Tuy nhiên, mong muốn của ông Hải đã không thành, khi Thanh Hóa hụt hơi một cách khó hiểu ở giai đoạn lượt về năm nay. 8 trận làm khách, Thanh Hóa chỉ có 2 trận thắng và nhận đến 6 thất bại. Cơ hội vô địch của đội bóng xứ Thanh trên lý thuyết vẫn còn, nhưng cơ hội của HLV Lê Thụy Hải thì đã hết.

Cựu HLV Thể Công chia sẻ rằng, thật khó để thành công khi các cầu thủ ra sân với đôi chân nặng như chì như vậy: “Còn nhiều vấn đề nội bộ trong CLB không tiện chia sẻ. Vấn đề ở đây là tôi chán nản khi các cầu thủ ra sân mà không còn là chính họ bởi vô vàn sức ép. Đội bóng như vậy thì tôi về nhà bế cháu còn hơn!”.

Không quá khi nói rằng ông Lê Thụy Hải là HLV nội giỏi nhất, lão làng nhất của bóng đá Việt Nam. Ông là người giàu thành tích nhất ở đấu trường V.League với tổng cộng 3 chức vô địch vào các năm 2007, 2008 và 2014 (tất cả đều với B.Bình Dương). Bên cạnh đó là thành tích giành ngôi Á quân V.League 2005 và Cúp Quốc gia 2008 và 2014.

HLV Lê Thụy Hải cũng dẫn dắt hầu hết các đội mạnh như Thể Công, Hải Phòng, Ninh Bình, Bình Dương, Thanh Hóa và là HLV già duy nhất còn sót lại trong thế hệ những HLV nhiều tuổi như Vương Tiến Dũng, Nguyễn Thành Vinh, Mai Đức Chung…

Chia tay Thanh Hóa, có thông tin ông Lê Thụy Hải sẽ trở lại Bình Dương – đội bóng vừa bất ngờ “trảm" ghế GĐKT. Tuy nhiên, có lẽ mọi thứ đã quá đủ với chiến lược gia người Hà Đông, từ vinh quang đến cay đắng.

Là một HLV có cá tính rất mạnh, ông Hải tự hiểu rằng nếu mình tiếp tục công việc ở một đội bóng nào đó, chẳng khác nào “cố đấm ăn xôi”. Hơn nữa, ở độ tuổi hơn 70, sức khỏe sẽ không đảm bảo để ông chịu những áp lực lớn. Giải nghệ lúc này là đúng, dù cách cách mà ông chia tay làng bóng chẳng vui vẻ chút nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại