Chia tay sau 4 năm yêu nhau, cặp đôi kê khai tình phí, đòi đối phương từng đồng

Ngân Hà |

Trường hợp sau chia tay ngồi kê khai lại tất cả các khoản “tình phí” để thanh toán sòng phẳng hòng cắt đứt nợ nần của cặp đôi Hà thành này đã khiến dân mạng bất ngờ.

Yêu nhau 4 năm, "đồng cam cộng khổ" vẫn nhận cái kết đắng

Tặng quà là cách thể hiện tình cảm phổ biến của các cặp đôi yêu nhau nhưng đến lúc "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" mỗi người lại có cách ứng xử khác nhau đối với những gì đã cho đi.

Kẻ thì coi nó như vật kỷ niệm, người thì tính toán sòng phẳng, nhất quyết trả hoặc đòi lại rồi mới "cho nhau lối đi riêng".

Chia tay sau 4 năm yêu nhau, cặp đôi kê khai tình phí, đòi đối phương từng đồng - Ảnh 1.

Cặp đôi chia tay nhau bằng một đoạn clip "đòi quà" 30 triệu đồng này đang gây bão mạng xã hội.

Mới đây, câu chuyện chia tay "thanh toán" tất cả các khoản nợ của cặp đôi Đoàn Thanh Hà, sinh năm 1992, đến từ Vĩnh Phúc và Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1990, hiện đang sống tại Hà Nội bất ngờ được lan truyền trên mạng và thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Theo Thanh Hà thì cô và bạn trai cũ Tiến Đạt yêu nhau được 4 năm. Và cho đến hiện tại, mặc dù đã chia tay nhưng đối với cô, tình cảm gắn bó trong khoảng thời gian dài không dễ gì quên được trong một sớm một chiều.

Chia tay sau 4 năm yêu nhau, cặp đôi kê khai tình phí, đòi đối phương từng đồng - Ảnh 2.

Thanh Hà và bạn trai từng có khoảng thời gian dài gắn bó, chia ngọt sẻ bùi

Do đó, để xảy đến câu chuyện "dở khóc dở cười", gây ồn ào trong cộng đồng mạng những ngày qua là điều mà Thanh Hà không hề mong muốn:

"Để ra đến nông nỗi này, bản thân mình phải suy nghĩ rất nhiều. Hai đứa yêu nhau từ lúc trong tay không có gì, có những lúc một cái bánh mì cũng chia đôi.

Mình luôn yêu hết lòng hết dạ, nhưng nhiều lúc thật sự không biết tình cảmanh Đạt dành cho mìnhchân thành không.

Ai cũng bảo mình yêu mù quáng, vì trong nhiều năm yêu nhau, hai đứa chỉ có 1-2 tấm chụp chung, không bao giờ mình được đụng vào điện thoại của anh, còn anh ấy lại tự cho mình quyền kiểm soát bạn gái.

Đã có lúc trong người mình thật sự chỉ còn đủ tiền ăn mấy ngày cũng phải đưa cho anh ý trả nợ. Dần dần thành một thói quen.

Lúc anh bị gãy tay vào viện, mình chăm lo từng tí một, mặc dù lúc đó chuyện tình cảm cũng đã sứt mẻ rồi.

Thế rồi, vừa khỏi tay chưa được mấy ngày, anh ấy chặn luôn số điện thoại mình".

Chia tay sau 4 năm yêu nhau, cặp đôi kê khai tình phí, đòi đối phương từng đồng - Ảnh 3.

Cuối cùng, sau rất nhiều lần "lành – vỡ", mối tình 4 năm của cặp đôi Hà thành đã thực sự tan vỡ khi Tiến Đạt công khai yêu người mới.

Đòi nhau từng xu, tính cả phí đi chơi 30 nghìn/ngày

Đỉnh điểm của câu chuyện chính là khi Tiến Đạt kiên quyết đòi liệt kê hết tất cả những khoản tiền đã nhận của bạn gái cũ để thanh toán bằng hết nhằm...cắt đứt nợ dần, không còn dây dưa gì đến nhau nữa.

Do đó, mới xuất hiện đoạn clip khiến dân mạng chú ý nhiều ngày qua. Để ý và lắng tai nghe kỹ đoạn clip thì rõ ràng người đòi quà là Thanh Hà và cô bạn của Hà, chứ không phải Tiến Đạt.

Chia tay sau 4 năm yêu nhau, cặp đôi kê khai tình phí, đòi đối phương từng đồng - Ảnh 4.

Đây là số tiền Thanh Hà đã liệt kê để đòi bạn trai cũ

Để bạn trai cũ Tiến Đạt  "toại ngguyện, hai cô nàng chủ động đến tận nhà anh này để đòi lại 30 triệu đồng, bao gồm tiền ăn uống, xăng xe, công đi chơi… trong suốt thời gian quen nhau.

Và đoạn clip đã ghi lại khoảnh khắc Tiến Đạt không ngần ngại ngồi lại để tính toán lại rạch ròi số nợ kia. 

Mặc dù Thanh Hà tâm sự rằng bản thân vẫn còn nặng tình nặng nghĩa, nhưng với những lời đối đáp qua lại như: "Em ơi, em tính cẩn thận", "Anh cứ ghi ra đi rồi tính sau", "Tính công anh sang nhà em", "Tính tiền đi, tình tính sau"… thì nhiều người cảm nhận được đây cuộc tính tiền trả nợ đúng nghĩa chứ tình cảm trước kia thật sự đã "cạn tàu ráo máng".

Chia tay sau 4 năm yêu nhau, cặp đôi kê khai tình phí, đòi đối phương từng đồng - Ảnh 5.

Còn đây là số tiền Tiến Đạt liệt kê ra để đòi lại cô nàng, quyết ăn miếng trả miếng.

Về phần Tiến Đạt, anh cho biết, hai người đã chính thức "đường ai nấy đi" vào tháng 7/2017. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà cô gái đã cùng một người bạn thân của mình đến nhà anh đòi lại tiền "tình phí" vào ngày 26/7. Do vậy mới xảy ra màn tranh cãi như trên.

Tiến Đạt cho hay: "Cô ấy tính 30.000 đồng/ngày chi phí mình sang nhà chơi. Mình ý kiến thì bảo: "Thích thế đấy!" và nhất quyết không bỏ. 

Mình bực quá mới nói, thế thì tính luôn cả tiền xăng xe, công qua lại, chứ yêu nhau sang làm đủ thứ cho nhau giờ lại tính tiền ăn ở lúc qua chơi. Còn số tiền vay cô ấy, mình sẵn sàng trả đâu có ý kiến gì".

Chia tay sau 4 năm yêu nhau, cặp đôi kê khai tình phí, đòi đối phương từng đồng - Ảnh 6.

Cuối cùng, Tiến Đạt thừa nhận đã nợ người yêu cũ những khoản tiền như trên.

"Người tám lạng, kẻ nửa cân", Tiến Đạt  cũng quyết kê ra những khoản tiền mà anh cho là bạn gái cũ cần hoàn lại để trả đũa.

Do đó, cuối cùng, Thanh Hà đã được trả cho số tiền là 13 triệu 800 nghìn, thấp hơn nhiều so với bảng thống kê lên đến 70 triệu mà cô nàng đưa ra ban đầu, "sau khi trừ đủ thứ tiền anh Đạt tự ghi ra".

Hiện, câu chuyện chia tay thanh toán nợ nần một cách sòng phẳng của cặp đôi 9x vẫn đang thu hút sự quan tâm và nhiều bình luận trái chiều của dân mạng. 

Nhưng đa phần mọi người vẫn đánh giá đây là một cách giải quyết "xưa nay hiếm" và trở thành bài học cho tất cả những ai đã, đang và sẽ yêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại