Chia cắt về Syria khiến Trung Đông "lặng tiếng" trước nóng bỏng cao nguyên Golan?

Minh Đức |

Việc Mỹ công nhận chủ quyền của Israel tại cao nguyên Golan có thể sẽ không vấp phải nhiều phản ứng dữ dội từ các nước Trung Đông.

Theo nhà báo người Palaestine Daoud Kattab, động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận chủ quyền của Israel tại cao nguyên Golan, gần như chắc chắn sẽ không có nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân Palestine trong khu vực.

"Đối với người Palestine, Israel đã sáp nhập cao nguyên Golan từ lâu rồi, vì vậy, vấn đề thực sự nằm ở chính sách của Israel chứ không phải là của Mỹ", ông Kuttab nói với hãng tin Sputnik. "Chính sách của Mỹ là một món quà chính trị cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu".

Hôm thứ Hai (25/3), ông Trump đã ký kết một sắc lệnh Tổng thống, chính thức công nhận cao nguyên Golan là lãnh thổ của Israel.

"Hôm nay, tôi thực hiện một hành động mang tính lịch sử nhằm thúc đẩy năng lực tự bảo vệ mình của Israel và để họ thực sự có một nền an ninh quốc gia cực kỳ mạnh mẽ - điều mà họ có quyền được hưởng", người đứng đầu nước Mỹ phát biểu trong một cuộc họp báo với Thủ tướng Israel.

Ông Netanyahu sau đó đã gọi tuyên bố của ông Trump là "một chiến thắng ngoại giao" và "công lý lịch sử".

Israel nắm quyền kiểm soát cao nguyên Golan từ Syria trong cuộc chiến Sáu ngày năm 1967. Năm 1981, Quốc hội Israel thông qua điều luật chính thức sáp nhập Golan vào lãnh thổ của mình. Quyết định của Israel đã phải đối mặt với sự phản đối của phần lớn cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Liên Hợp Quốc.

Nhà báo Kuttab nhận định, động thái của ông Trump không gây ra nhiều phản ứng từ các nước Trung Đông, bởi vì chủ quyền của Syria hiện mới là vấn đề nhận được nhiều sự chú ý nhất.

"Không có tức giận từ phía Trung Đông", Kuttab nói. "Nhưng một trong các vấn đề cho thấy, Syria là một quốc gia bị chia rẽ, và thế giới Arab giờ cũng đang chia rẽ xung quanh Syria.

Toàn bộ ý tưởng về một Syria có chủ quyền là một câu chuyện hài hước vì Syria không phải là một đất nước chủ quyền".

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là trong thời gian tới sẽ không có một tuyên bố phản ứng mạnh mẽ nào từ phía các nước Trung Đông. Ông Kuttab dự đoán, một lời đáp trả cứng rắn về động thái của Mỹ, gần như chắc chắn sẽ được đưa ra khi các nhà lãnh đạo Arab nhóm họp vào tuần sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại