Chỉ trong một tuần, 6 thiếu niên mất mạng vì trào lưu chụp ảnh tự sướng độc lạ

Tuyết Nhung |

Chạy theo trào lưu "bức ảnh tự sướng cuối cùng", sáu thanh thiếu niên ở Nga đã lần lượt thiệt mạng chỉ trong vòng một tuần ngay sau khi kỳ nghỉ hè bắt đầu.

Theo ghi nhận, sáu nạn nhân trong những vụ việc trên lần lượt là Ustinya Zembakhtin - 10 tuổi cùng anh trai Sergey Zembakhtin - 13 tuổi, Vladislav Khoroshinkin - 13 tuổi, Maria Svitlenko - 14 tuổi, Sergey Kustov - 15 tuổi và Denis Kondakov - 17 tuổi.

Ba trong số sáu nạn nhân trên đã thiệt mạng trong cùng một thời điểm khi cố gắng chụp một bức ảnh tự sướng trước đầu một đoàn tàu sắp đến. Những nạn nhân còn lại tử vong do chạm tay vào đường dây điện cao thế. Tất cả cũng chỉ vì một bức ảnh tự sướng.

Đón đầu đoàn tàu để chụp ảnh tự sướng

Theo đó, Ustinya, Sergey và Vladislav đã cùng thiệt mạng trên tuyến đường xe lửa Trans-Siberia thuộc thành phố Vladivostok, miền đông nước Nga hôm 11/6.

Đi cùng với những nạn nhân trên là cô bé Anya Khvatova và Lera Sengeevskaya, 13 tuổi. Trong khi Anya hiện đang nằm viện để điều trị trong tình trạng vô cùng nguy kịch thì Lera đã may mắn sống sót vì đã không tham gia vào trào lưu chết người này.

Chỉ trong một tuần, 6 thiếu niên mất mạng vì trào lưu chụp ảnh tự sướng độc lạ - Ảnh 1.

Ustinya, Sergey và Vladislav đã thiệt mạng khi cố gắng chụp một bức ảnh tự sướng ngay trước đầu một đoàn tàu đang đến.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đài truyền hình địa phương, Lera cho biết cô bé đã cố gắng khuyên can, cầu xin những người bạn của mình đừng đi vào khu vực đường ray xe lửa khi đoàn tàu đang đến nhưng không một ai chịu nghe lời cô bé.

"Cháu đã hét to lên với các bạn rằng: ‘Dừng lại! Hãy ra khỏi đường ray’ nhưng không một ai chịu nghe lời cháu cả. Khi đoàn tàu đến, cháu đã cố hết sức để kéo Anya trở về nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn bị đoàn tàu đâm trúng.

Cháu chạy đến bên Sergey nhưng cậu ấy đã tắt thở. Khi chạy đến bên cạnh Anya, cháu nhận thấy cậu ấy vẫn còn thở. Ngay lập tức cháu gọi xe cấp cứu và âm thầm cầu nguyện mong cho cậu ấy sẽ qua khỏi."

Chỉ trong một tuần, 6 thiếu niên mất mạng vì trào lưu chụp ảnh tự sướng độc lạ - Ảnh 2.

Đón đầu đoàn tàu để chụp ảnh tự sướng đang là một trào lưu được giới trẻ ở Nga săn đón.

Mikhail Skobenko, hiệu trưởng trường trung học số 6 ở làng Novy nơi mà cả 3 nạn nhân đang theo học cho biết tất cả phụ huynh và giáo viên ở trường đều vô cùng sốc khi nhận được thông tin này.

Sau sự việc, ông đã lập tức kêu gọi tất cả giáo viên của trường cần phải tăng cường hơn nữa việc cảnh báo các em học sinh về những nguy hiểm mà trào lưu "bức ảnh cuối cùng" có thể mang lại. 

"Chúng tôi đã tập hợp toàn bộ học sinh lại và nhấn mạnh với các em về việc tuân thủ những quy tắc an toàn trên đường bộ, đường sắt và những khu vực gần ao, hồ, sông, suối. Chúng tôi còn công khai dẫn chứng những vụ tai nạn thảm khốc trước đó để các em tự rút ra bài học cho bản thân", ông nói.

Chạm tay vào dây điện để chụp ảnh tự sướng

Nạn nhân tiếp theo của vụ việc là Maria Svitlenko. Theo ghi nhận, cô bé đã chết vì bị điện giật do chạm đầu vào đường dây điện cao thế trong lúc cố leo lên một cây cầu dành cho xe lửa ở huyện Ivanteevka, Moscow để chụp một bức ảnh tự sướng hôm 17/6.

Tương tự như thế, vì muốn có một bức ảnh tự sướng thật độc lạ mà Denis Kondakov đến từ thành phố Novosibirsk đã chẳng ngần ngại leo lên một đống cát rồi dùng tay trần chạm vào đường dây điện cao thế.

Hậu quả là Denis tử vong ngay sau đó vì bị điện giật. Tại hiện trường, người ta tìm thấy cả điện thoại và máy nghe nhạc của cậu đều bị cháy rụi dưới sức mạnh của dòng điện cao áp.

Cảnh sát Alexey Maksimchenko cho biết: "Denis đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng. Và đáng buồn thay, cậu ấy đã không thể qua khỏi."

"Denis xuất thân trong một gia đình giàu có. Thành thích học tập tốt, con người lại rất hòa đồng và cởi mở. Cậu ấy chỉ vừa mới kết thúc năm học cuối cùng ở trường và còn cả một tương lai sáng lạn ở phía trước", hiệu trường trường trung học của Denis cho biết.

Trường hợp cuối cùng trong số 6 nạn nhân trên là Sergey Kustov. Người thanh niên này đã thiệt mạng vào hôm 13/6 khi đang leo lên một đường dây điện ở khu vực Perm.

Chỉ trong một tuần, 6 thiếu niên mất mạng vì trào lưu chụp ảnh tự sướng độc lạ - Ảnh 3.

Denis Kondakov 17 tuổi qua đời khi chỉ vừa mới kết thúc năm học cuối cấp ở trường và còn cả một tương lại sáng lạn ở phía trước.

Anya Aristova người bạn đi cùng với Sergey đã may mắn sống sót cho biết cả hai muốn chụp một bức ảnh tự sướng để hưởng ứng trào lưu ‘bức ảnh cuối cùng’ đang rất được ưa chuộng trên các trang mạng xã hội.

Sau cái chết của Sergey, Anya đã cho đăng tải một đoạn tin nhắn viết rằng: "Sergey, cậu đã có một cuộc đời thật tươi đẹp. Cậu đang làm gì ở nơi đó? Chúng tôi yêu cậu và sẽ mãi nhớ về cậu."

Gần đây nhất, một thiếu nữ 16 tuổi hiện chưa rõ danh tính ở thị trấn Yanaul, cộng hòa Bashkortostan miền nam nước Nga, vừa bị điện giật tại một đường dây điện cao áp vì cố trèo lên một đoàn tàu chở hàng để chụp ảnh tự sướng.

Vụ tai nạn đã làm bỏng 90% cơ thể của cô gái và hiện các bác sĩ tại bệnh viện đang tích cực chiến đấu để giành lại sự sống cho cô gái này từ tay thần chết.

Đi tìm giải pháp

Trước hàng loạt cái chết thương tâm của những đứa trẻ vị thành niên, Maxim Kalennik – một quan chức ngành đường sắt của Nga đã mạnh mẽ đưa ra lời cảnh báo với các bậc làm cha mẹ. Ông nói:

"Chúng tôi đã liên tục cảnh báo mọi người phải cẩn thận, đừng đi trên đường ray xe lửa. Tuyệt đối và tuyệt đối không được bước đi trên đường ray, đặc biệt khi tàu đang đến.

Sau mỗi trường hợp, mọi người đều cảm thấy rất đau buồn nhưng nhiều bậc làm cha mẹ vì một vài lí do nào đó mà vẫn tiếp tục chủ quan cho rằng những chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra với con cái của họ."

Nikolay Cherkasov - một nhân viên an ninh ở Moscow đã đề xuất ý kiến thay đổi một vài điểm trong bộ luật của Nga để trẻ và các bậc phụ huynh ý thức rõ hơn về những rủi ro khi liều lĩnh chụp ảnh tự sướng ở những nơi nguy hiểm.

Chỉ trong một tuần, 6 thiếu niên mất mạng vì trào lưu chụp ảnh tự sướng độc lạ - Ảnh 4.

Tham gia vào những hoạt động công ích là một trong những cách giúp thanh thiếu niên giảm bớt sức ảnh hưởng từ những trào lưu nguy hiểm trên thế giới ảo.

Ông nói với Russian Radio rằng: "Để thực hiện được những hành động nguy hiểm, chắc chắn người tham gia sẽ phải đến những nơi vô cùng nguy hiểm và khi đó cha mẹ của những đứa trẻ cần phải chịu trách nhiệm về việc này.

Không có khu vực nào mà không có nguy hiểm. Dù là đối với những người đi tàu hay những người yêu thích chụp ảnh tự sướng, nguy hiểm luôn rình rập ở khắp mọi nơi."

Ông nói rằng những đứa trẻ có thể liều cả mạng sống để thử thách những trò chơi nguy hiểm thường là những đứa trẻ thiếu thốn sự quan tâm từ phía gia đình.

Vì vậy những thay đổi về mặt luật pháp là vô cùng cần thiết để "thay đổi cách suy nghĩ của giới trẻ, và cũng để những người này nhận thức đầy đủ hơn về những nguy hiểm xung quanh họ".

Ông cũng đề xuất ý kiến kêu gọi mọi người hãy khuyến khích những đứa trẻ như thế tham gia nhiều hơn những chuyến lao động công ích hay những hoạt động về bảo vệ môi trường trong thời gian rảnh rỗi để chúng thay đổi tư duy và dần trưởng thành hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại