Chỉ là hướng dẫn trang điểm thôi nhưng kênh truyền hình này lại bị khán giả lên án vì...

Vũ Uyên |

Giúp chị em đẹp hơn nhờ các hướng dẫn trang điểm từ các chuyên gia không hề sai nhưng cách làm của kênh truyền hình này quả thực dễ gây tranh cãi.

Vào ngày 23/11 vừa qua, chương trình truyền hình buổi sáng Sabahiyat do kênh truyền hình Channel 2M thuộc Hoàng gia Ma-rốc thành lập đã đăng tải đoạn hướng dẫn trực tiếp của chuyên gia trang điểm Lilia Mouline.

Theo đó, vị chuyên gia này thường xuyên cười nói và liên tục dùng đủ các loại đồ nghề cao cấp để giúp chị em "che đi hậu quả của vấn nạn bạo hành gia đình".

Kênh truyền hình bị lên án gay gắt vì hướng dẫn phụ nữ che giấu vết bạo hành.

Có thể thấy, chuyên gia trang điểm Lilia Mouline đã sử dụng kem nền và phấn trang điểm để giúp một người phụ nữ che đi những vết thâm tím ở hai bên mắt.

"Tôi còn muốn mách nhỏ cho các chị em về một số loại mĩ phẩm có tác dụng tốt nhất trong việc làm mờ vết thâm tím", cô Lilia tự tin phát biểu trên sóng truyền hình.

Để kết thúc phần hướng dẫn, chuyên gia trang điểm Lilia Mouline còn chia sẻ thêm: "Chúng tôi hi vọng những bí quyết làm đẹp ấy sẽ giúp các bạn có thể tiếp tục cuộc sống bình thường một cách thật vui vẻ".

Đáng nói hơn, đoạn hướng dẫn "làm đẹp" gây tranh cãi trên lại phát sóng vào đúng thời điểm Ngày Quốc tế Loại bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ 25/11 đang chuẩn bị diễn ra.

Chỉ là hướng dẫn trang điểm thôi nhưng kênh truyền hình này lại bị khán giả lên án vì...  - Ảnh 2.

Chuyên gia trang điểm Lilia Mouline đang hướng dẫn trang điểm nhằm che đi vết thâm tím trên mặt.

Ngay sau khi chương trình được phát sóng, kênh truyền hình Channel 2M đã bị dư luận không ngừng lên án và chỉ trích nặng nề.

"Hãy lên án những kẻ bạo hành chứ không phải hướng dẫn phụ nữ che đi dấu vết bạo hành ấy.

Không người phụ nữ nào đáng phải sống dưới cảnh bạo hành gia đình chứ đừng nói tới việc phải giấu diếm nó. Thật đáng xấu hổ, Channel 2M".

Đồng thời, chuyên gia trang điểm Lilia Mouline cũng bị phản đối rất gay gắt về sự thiếu suy nghĩ cùng đạo đức nghề nghiệp non kém của bản thân.

"Nghề nào cũng cần có lương tâm. Dẫu việc trang điểm để che đi thương tích và giúp phụ nữ trở nên tự tin hơn là việc làm không hề sai trái nhưng đừng bao giờ đem nó lên sóng truyền hình để hướng dẫn như vậy.

Trong lúc cô ta đang cười nói vui vẻ, biết bao chị em trên thế giới này chỉ biết ngồi khóc thương cho số phận đau khổ của mình khi chẳng may là nạn nhân của bạo hành gia đình. Thật không thể chấp nhận nổi", một người dùng mạng bình luận.

Chỉ là hướng dẫn trang điểm thôi nhưng kênh truyền hình này lại bị khán giả lên án vì...  - Ảnh 3.

Chương trình này được phát sóng ngay trước thềm Ngày Quốc tế Loại bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ 25/11.


Sau khi nhận về sự phản đối dữ dội từ phía dư luận, kênh truyền hình Channel 2M đã lập tức gỡ bỏ chương trình trên khỏi trang phát sóng lại của mình.

Kênh này cũng đăng tải lời xin lỗi lên trang Facebook chính thức và cho biết đây là do quan điểm sai lầm của đội ngũ biên tập viên, đồng thời khẳng định họ luôn có sự ủng hộ mạnh mẽ với phong trào nữ quyền.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra nghi ngờ trước những lời xin lỗi của Channel 2M: "Thực sự rất khó nghe. Đáng lẽ, họ cần phải xin lỗi công khai trên chính sóng truyền hình mới đúng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại