Chỉ là bệnh xoàng của trẻ em nhưng sẽ biến thành nguy cấp nếu người lớn cũng mắc phải

Mai Chi Thảo |

Tưởng chừng những bệnh của trẻ em chỉ có trẻ em hay mắc phải nhưng rất nhiều bố mẹ đã phải nghỉ việc hàng tuần vì nhiễm những bệnh của chính con mình.

Ngay trước ngày lễ Memorial Day, Mariane Liebowitz, một luật sư, một bà mẹ của 2 đứa trẻ ở Scarsdale, New York, thức dậy vào giữa đêm với cơn đau dữ dội ở hông, đầu gối và lưng.

Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng cô bị đau do cô đã tập luyện thể dục quá tích cực. Nhưng một tuần sau, khi cơn đau trở nên tồi tệ hơn, cô quyết định tới gặp bác sĩ.

Liebowitz kể với bác sĩ lại rằng: "Cole, 8 tuổi, con tôi đã bị ban đỏ nhiễm khuẩn cấp vài tuần rồi. Nó chỉ bị nổi ban chứ không có cảm thấy đau đớn gì".

Sau khi nghe cô kể, bác sĩ đã chẩn đoán Liebowitz cũng đã bị nhiễm virus của bệnh giống con cô. Liebowitz đã bị đau khớp, mệt mỏi và có các triệu chứng giống như cảm lạnh, sau đó cô phải chịu những cơn ho dữ dội.

Giống như Liebowitz, nhiều bậc cha mẹ cũng hay bị mắc các bệnh của con mình mắc phải, hay còn gọi là "bệnh của trẻ em". Những bệnh này có thể không phải là vấn đề lớn đối với trẻ em nhưng với người lớn đó lại là những bệnh nghiêm trọng.

Charles Shubin, giám đốc khoa Nhi ở Baltimore và trợ lý giáo sư tại trường Y khoa Johns Hopkins, giải thích rằng cơ thể của trẻ thường đối phó với sự nhiễm trùng hiệu quả và nhanh nhạy hơn so với cơ thể của người lớn tuổi.

Nếu bạn cho một em bé uống acetaminophen khi nó sốt 39 độ C, sau 20 phút, đứa trẻ đó đã lại chạy nhảy như thường nhưng khi người lớn sốt cũng ở nhiệt độ tương tự thì sao? Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy như đang ở tận cùng của mệt mỏi.

Dưới đây là một số bệnh của trẻ con mà các bậc phụ huynh cũng rất dễ mắc phải:

Bệnh ban đỏ nhiễm khuẩn cấp

Bệnh này còn được gọi là "bệnh bị vỗ má", gây phát ban đỏ trên mặt. Dấu hiệu của bệnh có thể thấy ở trẻ em: nghẹt mũi, sưng, sốt nhẹ và đau cơ. Các nốt phát ban trên khuôn mặt còn có thể lây lan đến thân, cánh tay và chân.

Nếu con bạn bị bệnh ban đỏ nhiễm khuẩn cấp và bạn đang nghĩ đến việc mang thai thì bạn cần nói chuyện với bác sĩ của bạn.

Mặc dù các vấn đề nghiêm trọng chỉ xảy ra ở dưới 5% phụ nữ bị nhiễm bệnh trong khi mang thai, nhưng nhiễm bệnh này khi mang thai có thể dẫn đến nguy cơ sẩy thai cũng như thiếu máu trầm trọng ở trẻ sơ sinh.

Cách phòng bệnh: Khi mang thại, bạn cần đi xét nghiệm máu để xem bạn có miễn nhiễm hay không và theo dõi thai nhi thường xuyên nếu cần.

Chỉ là bệnh xoàng của trẻ em nhưng sẽ biến thành nguy cấp nếu người lớn cũng mắc phải - Ảnh 1.

Nếu con bạn bị bệnh ban đỏ nhiễm khuẩn cấp và bạn đang nghĩ đến việc mang thai thì bạn cần nói chuyện với bác sĩ của bạn.

Một trong số nhiều loại virus gây viêm gan đó chính là viêm gan A. Bệnh thường không có những triệu chứng rõ ràng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, bạn khó có thể nhận biết được bé có mắc bệnh hay không.

Bệnh lan truyền khi các phân tử vi phân có trong thức ăn, thức uống chúng ta ăn vào hoặc do tiếp xúc với người bị bệnh. Vì trẻ nhỏ hay chạm tay vào mọi thứ rồi sau đó cho ngay tay vào miệng, cho nên chúng rất dễ lây truyền virus sang các anh chị em ruột và cha mẹ chúng.

Viêm gan A được chẩn đoán bằng xét nghiệm máu. Sự bùng phát bệnh này ở Mỹ đã giảm đáng kể kể từ khi nhân loại có vắc-xin viêm gan A vào cuối những năm 1990.

Trẻ em trên 6 tuổi và người lớn có thể bị sốt, nôn mửa, đau bụng, chán ăn, mệt mỏi và vàng da kéo dài vài tháng.

Cách phòng bệnh: Hãy đảm bảo rằng bạn và những người chăm sóc người bệnh cần rửa tay sau khi thay tã cho em bé hoặc chuẩn bị thức ăn. Vào khoảng thời gian trẻ từ 12-24 tháng, trẻ cần tiêm chủng ngừa vắc-xin viêm gan A 2 liều.

Chỉ là bệnh xoàng của trẻ em nhưng sẽ biến thành nguy cấp nếu người lớn cũng mắc phải - Ảnh 2.

Một trong số nhiều loại virus gây viêm gan đó chính là viêm gan A.

Do virus varicella-zoster gây ra, thủy đậu có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, đôi khi gây tử vong kể cả đó là người lớn khỏe mạnh, người trên 60 tuổi hay bất cứ ai có hệ miễn dịch bị suy yếu do ung thư, tiểu đường, bệnh tim, hoặc bệnh tự miễn dịch.

Hầu hết những người bị thủy đậu sẽ được miễn nhiễm với nó sau này trong suốt quãng đời còn lại.

Vì vậy nếu bạn khi nhỏ đã bị bệnh thì có thể bạn sẽ không tái phát lại bệnh thêm lần nào nữa. Nhờ vắc-xin ngừa bệnh lần đầu tiên được đưa ra vào năm 1995, số trẻ em và người lớn gặp phải bệnh thủy đậu đã được giảm rất nhiều.

Một số dấu hiệu của bệnh: Trẻ em và người lớn bị bệnh sẽ xuất hiện những nốt nổi chủ yếu ở da đầu, cánh tay, chân và thân trong vòng từ 5-10 ngày.

Các triệu chứng khác bao gồm sốt, ho, và nhức đầu. Các trường hợp nặng rất hiếm nhưng những trường hợp này, người bệnh có thể bị rối loạn xuất huyết, vô sinh ở nam giới, sưng não dẫn đến tử vong.

Cách phòng bệnh: Nếu bạn đã bị phơi nhiễm và không bao giờ bị thủy đậu, hãy tiêm vắc-xin hai liều, cách nhau 4 tuần, điều này sẽ ngăn cản hoặc ít nhất là giảm bớt mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Vì virus có thể lây truyền từ người phụ nữ mang thai sang thai nhi, có thể gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi nên bất cứ ai mang thai đều phải được xét nghiệm máu để xác nhận miễn dịch.

Chỉ là bệnh xoàng của trẻ em nhưng sẽ biến thành nguy cấp nếu người lớn cũng mắc phải - Ảnh 3.

Virus thủy đậu virus có thể lây truyền từ người phụ nữ mang thai sang thai nhi, có thể gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi.

Ho mãn tính

Ho là triệu chứng thường xuyên xuất hiện do nhiều nguyên nhân, gây khó chịu cho nhiều người. Ngay cả người trưởng thành, nhất là người cao tuổi cũng rất dễ bị các tác nhân bên ngoài xâm nhập qua đường hô hấp gây ho.

Thậm chí các cơn ho còn có thể kéo dài trở thành mãn tính, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày.

Các cơn ho mãn tính ở người lớn tuổi chủ yếu là do viêm họng, viêm amidan, hen suyễn... Người bệnh thường có thêm triệu chứng có đờm lỏng, tức ngực kèm theo các cơn ho.

Thái độ chủ quan, không dùng thuốc dứt điểm khi mới chớm bệnh cũng là một trong những nguyên nhân làm cho tình trạng ho kéo dài, suy giảm sức đề kháng và tăng nguy cơ tái phát.

Chỉ là bệnh xoàng của trẻ em nhưng sẽ biến thành nguy cấp nếu người lớn cũng mắc phải - Ảnh 4.

Ho là triệu chứng thường xuyên xuất hiện do nhiều nguyên nhân, gây khó chịu cho nhiều người.

Cách phòng bệnh: Để phòng ngừa các triệu chứng ho, giảm nguy cơ phát triển thành mãn tính, cần vệ sinh họng, răng miệng hàng ngày bằng cách đánh rắng sáng, tối, súc miệng sau khi ăn.

Duy trì một chế độ ăn uống khoa học, bao gồm nhiều thực phẩm giàu năng lượng để duy trì thân nhiệt khi trời lạnh cũng giúp giảm thiểu các cơn ho.

Ho thực chất là cơ chế bảo vệ tốt của bộ máy hô hấp. Đa phần các cơn ho đều bắt nguồn từ sự tổn thương của phế phổi. Vì thế khi bị ho cần những loại thảo dược bồi bổ phế phổi để điều trị từ gốc rễ của bệnh.

Không giống như thuốc tân dược, các phương pháp trị ho từ dân gian cực kỳ an toàn và hiệu quả. Thế nhưng thuốc Đông Y khiến nhiều người có chút e ngại vì mất thời gian.

Gần đây, công nghệ bào chế hiện đại đã giúp thuốc Đông Y có những cải tiến vượt bậc so với trước đây, ví dụ như thuốc bổ phế Nam Hà.

Hơn nữa, vấn nạn kháng kháng sinh toàn cầu cùng những tác dụng phụ của thuốc tân dược đã khiến giới y khoa cũng như bệnh nhân quan tâm nhiều hơn đến các loại thuốc nam nói riêng cũng như thuốc có nguồn gốc thảo dược nói chung.

Chỉ là bệnh xoàng của trẻ em nhưng sẽ biến thành nguy cấp nếu người lớn cũng mắc phải - Ảnh 5.

Gần 60 năm có mặt trên thị trường, thuốc ho bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ vẫn được người tiêu dùng tin chọn

"Bổ phế chỉ khái lộ" - bài thuốc dân gian bí truyền trị ho hiệu quả nay đã được bào chế thành công thành hai dạng: siro và viên ngậm rất tiện lợi.

Ngay khi có những dấu hiệu ban đầu của ho cảm, ho gió, ho khan, ho do thay đổi thời tiết và các chứng ho do viêm họng, viêm phế quản… bạn có thể sử dụng ngay thuốc ho bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ để chấm dứt những cơn ho khó chịu.

(Nguồn: Parents)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại