Chỉ còn kiểm soát chưa đầy 1km vuông đất ở Syria, IS bất lực chơi trò "tâm lý chiến"

Quốc Vinh |

Theo SDF, những gì còn lại của IS ở Syria là phần lãnh thổ chỉ 0,5 km vuông trong một ngôi làng biên giới Syria - Iraq. Lực lượng do Mỹ hậu thuẫn đang chờ đợi để tuyên bố một chiến thắng chính thức.

Hơn 300 phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị bao vây trong một khu vực nhỏ ở miền đông Syria . Những kẻ cực đoan đang từ chối đầu hàng lực lượng do Mỹ hậu thuẫn và cố gắng đàm phán một lối thoát, AP dẫn lời các nhà hoạt động Syria và một người gần gũi với cuộc đàm phán cho biết hôm 18/2.

Những kẻ cực đoan bị mắc kẹt tại làng Baghouz, nơi chúng ẩn náu giữa hàng trăm thường dân và không thể rời đi. Các đợt tấn công bị trì hoãn hiện tại đang khiến cho một tuyên bố chính thức về ngày tàn của IS mà Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn hy vọng từ tuần trước vẫn chưa thể đưa ra.

Một người quen thuộc với các cuộc đàm phán cho biết các chiến binh đang yêu cầu mở một hành lang kéo dài đến tỉnh Idlib phía tây bắc do phe nổi dậy nắm giữ và muốn được phép rời đi cùng với thường dân di tản.

Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho biết, một yêu cầu khác của IS là được sơ tán sang nước láng giềng Iraq cũng bị từ chối. IS đã trả tự do cho 10 chiến binh SDF mà chưa rõ lý do.

Vùng đất ở sa mạc phía Đông xa xôi của Syria, gần biên giới với Iraq, là tất cả những gì còn lại của IS – lực lượng khủng bố từng chiếm đóng 1/3 lãnh thổ của cả hai quốc gia, bao gồm một số thị trấn và thành phố lớn.

Trong vùng đất nhỏ bé đó bên bờ sông Euphrates, các chiến binh ẩn náu trong những gì các quan chức SDF mô tả là một ngôi làng nhỏ với mạng lưới đường hầm và hang động. Có nhiều thường dân bên trong và có thể bao gồm cả con tin.

Một nhóm phóng viên của AP đã có được cái nhìn hiếm hoi về khu vực nhỏ bé còn lại do IS nắm giữ khi đứng trên sân thượng tòa nhà cách đó khoảng một km trong chuyến thăm chiến tuyến do SDF tổ chức. Mái nhà nhìn ra một cảnh quan xanh, bằng phẳng với những cây cọ rải rác, thành lũy bằng đất và một hàng xe bán tải được đặt ở rìa trại.

Thỉnh thoảng, người ta lại nghe thấy tiếng súng nổ từ xa. Một chỉ huy SDF trên mái nhà với một số chiến binh cho biết, không phải lúc nào cũng yên tĩnh như vậy.

Chỉ vài ngày trước, IS đã gây bất ngờ cho những người lính bằng một cuộc đột kích ban đêm. SDF không thể tấn công địa điểm này hoặc kêu gọi không kích vì gây thương vong cho thường dân, vị chỉ huy nói thêm rằng các chiến binh của ông nhìn thấy các phần tử IS sử dụng dân thường làm rào chắn để bảo vệ cho chúng.

Chỉ còn kiểm soát chưa đầy 1km vuông đất ở Syria, IS bất lực chơi trò tâm lý chiến - Ảnh 2.

Người dân di tản khỏi ngôi làng cuối cùng mà IS chiếm đóng.

"Chúng đang muốn chơi trò tâm lý chiến. Nhưng thực tế là chiến tranh đã kết thúc và chúng tôi đã chiến thắng", người chỉ huy của SDF khẳng định.

"Lãnh thổ do IS kiểm soát đã bị siết chặt, chúng đang co cụm trong khu vực có diện tích 0,5 km vuông tại làng Baghouz gần biên giới Syria - Iraq", AFP dẫn tuyên bố mới nhất của Mustefa Bali - phát ngôn viên SDF - cho biết.

SDF và liên minh do Mỹ đứng đầu đã chiến đấu với IS ở khu vực xung quanh đây kể từ tháng 9 năm ngoái. Trong những năm gần đây, SDF và các lực lượng khác đã liên tục đánh đuổi IS ra khỏi gần như toàn bộ lãnh thổ mà phiến quân từng kiểm soát, trong các trận chiến đã giết chết hàng chục ngàn người và khiến toàn bộ thị trấn và khu phố bị hủy hoại.

DeirEzzor 24 - một tổ chức hoạt động ở miền Đông Syria - cho biết, một số xe tải chở thực phẩm đã vào các khu vực do IS nắm giữ ở Baghouz hôm 18/2. Thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tuần trước đã được kéo dài thêm 5 ngày kể từ Chủ nhật vừa qua.

Ít nhất 62 người đã chết trong những tuần gần đây, chủ yếu là do kiệt sức và suy dinh dưỡng, sau khi tìm đường ra khỏi lãnh thổ do phiến quân IS nắm giữ, ủy ban Cứu hộ Quốc tế cho biết. Theo phát ngôn viên Paul Donohoe, có tới 2/3 là trẻ em dưới một tuổi.

Hơn 30.000 người rời khỏi các khu vực lãnh thổ cuối cùng do IS nắm giữ đã đến trại al-Hol ở tỉnh Hassakeh phía Bắc của Syria trong vài tuần qua, nâng tổng dân số của trại lên gần 42.000.

Ở những nơi khác ở Syria, hai vụ nổ bom đã nổ ra ở thành phố Idlib phía tây bắc đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Thành phố Idlib đang bị kiểm soát bởi các chiến binh liên kết với al-Qaeda, được coi là lực lượng có ảnh hưởng rộng lớn ở miền Bắc Syria.

Nga đang tiến tới một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành tấn công các nhóm cực đoan tại Idlib. Tuy nhiên, những bất đồng hiện tại giữa hai đối tác đang khiến cho viễn cảnh giải phóng khu vực này vẫn còn để ngỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại