Cháy lớn ở vùng ven Sài Gòn, 3 người thương vong, CA tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt

Minh Toàn |

Khói lửa bùng phát ra từ căn nhà 2 tầng ở trên đường Hồ Bá Phấn, quận 9, TP.HCM khiến 2 người bị chết và 1 người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30' ngày 28/11, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại ngôi nhà 2 tầng trên đường Hồ Bá Phấn, phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM.

Cháy lớn ở vùng ven Sài Gòn, 3 người thương vong, CA tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt - Ảnh 1.

Khói lửa bốc lên trong căn nhà,

Người dân hô hoán, một mặt thông báo tới lực lượng chức năng, một mặt nỗ lực chữa cháy tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm ngôi nhà 2 tầng.

Cháy lớn ở vùng ven Sài Gòn, 3 người thương vong, CA tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt - Ảnh 2.

Cháy lớn ở vùng ven Sài Gòn, 3 người thương vong, CA tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt - Ảnh 3.

Cháy lớn ở vùng ven Sài Gòn, 3 người thương vong, CA tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt - Ảnh 4.

Hàng trăm người dân theo dõi vụ việc.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều hàng chục xe và gần 100 chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC quận 2, quận 9, Phòng cứu nạn – cứu hộ tiến hành phong tỏa hiện trường để dập lửa.

Cháy lớn ở vùng ven Sài Gòn, 3 người thương vong, CA tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Cháy lớn ở vùng ven Sài Gòn, 3 người thương vong, CA tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt - Ảnh 6.

Đến 18h, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Gần 18h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Sự việc thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi hiện trường.

Trao đổi với PV, Đại tá Lê Tấn Bửu – Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM, xác nhận, 2 người đã tử vong, 1 người bị thương trong đám cháy.

Được biết, căn nhà trên do hai công ty thuê. Một công ty thuê làm nệm mút ở tầng 1, tầng 2 là công ty dược. Hằng ngày, nơi đây có nhiều nhân viên ra vào.

Hiện lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để tìm kiếm những người mắc kẹt bên trong.

Ngọn lửa bao trùm ngôi nhà 2 tầng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại