Cháy khách sạn ở Hải Phòng: Người gọi điện báo cháy đã thiệt mạng

Minh Khang |

Lực lượng chức năng tìm thấy một phụ nữ nằm bất tỉnh ở cầu thang, đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi và sau đó xác định đây chính là người gọi điện báo cháy.

Liên quan đến vụ cháy khách sạn ở Hải Phòng, cuối giờ chiều 17/3, trả lời PV VTC News, Thượng tá Nguyễn Khánh Toàn - Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hải Phòng cho biết, nạn nhân duy nhất trong vụ cháy khách sạn Sao Mai đã thiệt mạng.

Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là chị Hoàng Thị Lan Phương (SN 1985, ở phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), là nhân viên của khách sạn Sao Mai.

Ngoài ra, một chiến sỹ cảnh sát PCCC cũng đã bị thương khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại hiện trường.

Cháy khách sạn ở Hải Phòng: Người gọi điện báo cháy đã thiệt mạng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đã đưa một nạn nhân bị ngạt ra ngoài, chuyển đến bệnh viện nhưng người này không qua khỏi.

Nhà chức trách cũng xác định, vụ cháy xảy ra tại cơ sở kinh doanh Sao Mai Plaza (số 54, đường Lạch Tray, quận Ngô quyền, TP Hải Phòng), do bà Vũ Thị Hồng Nhan (SN 1974, ở phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng) làm giám đốc. Cơ sở này kinh doanh rượu và căn hộ cho thuê.

Cơ sở có 4 tầng, trong đó tầng 1 kinh doanh rượu và nhà hàng (hiện đang sửa chữa tầng 1 để kinh doanh massage chân), tầng 2 trở lên kinh doanh căn hộ cho thuê.

Cháy khách sạn ở Hải Phòng: Người gọi điện báo cháy đã thiệt mạng - Ảnh 2.

Xác định thiệt hại ban đầu, vụ cháy làm hư hỏng toàn bộ tài sản và chết 1 nhân viên của cơ sở.

Theo thống kê thiệt hại ban đầu, vụ cháy khiến 1 nhân viên của cơ sở thiệt mạng và làm hư hỏng toàn bộ tài sản.

Thông tin với báo chí, Đại tá Lê Quốc Đạt, Phó phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Hải Phòng cho biết, chính nạn nhân Phương là người gọi điện thoại tới Phòng báo xảy ra vụ hỏa hoạn.

Hiện, vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại