Châu Phi tự sản xuất máy bay chiến đấu đầu tiên

Phạm Tình |

Mwari là tên của chiếc máy bay chiến đấu được xây dựng bởi công ty quốc phòng Nam Phi Paramount, nó có giá cả phải chăng và vô cùng linh hoạt.

Mwari, được đặt tên theo thần sáng tạo của châu Phi, được xây dựng bởi công ty quốc phòng Nam Phi Paramount (AHRLAC) với thiết kế dành cho mục đích an ninh dân sự, AHRLAC vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm của mình.

Hiện tại, Paramount đã đưa ra phiên bản quân sự hóa Mwari cho các nước ở châu Phi, nó có thể làm hầu hết những gì một trực thăng có thể làm nhưng chỉ với chi phí của một động cơ máy bay cánh cố định.

Chiếc máy bay chiến đấu này được trang bị động cơ Pratt & Whitney PT-6 tuabin 950-hp. Mwari được làm chủ yếu bằng nhôm để giảm chi phí và dễ bảo trì. Các tiểu hệ thống như bộ phận hạ cánh được thiết kế sao cho có ít chi tiết nhất có thể.

Phần động cơ và các bộ phận khác dễ dàng sử dụng và đòi hỏi ít hỗ trợ từ mặt đất. Mwari được xây dựng theo lối kiến trúc mở để có thể tích hợp được nhiều hệ thống vũ khí cũng như các loại cảm biến khác nhau.

Tốc độ dự kiến của Mwari là 300 hải lý/h, bay cao tối đa 30.000 - 32.000 feet, bay liên tục trong 7 giờ và có khả năng hạ cánh cất cánh đường băng ngắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại