Cháu nội cầm chày giã cua đập đầu bà

Nam Anh |

Sáng nay (27/10), TAND huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Phạm Trí Duy Khánh (SN 1997, trú tại thôn Đại Định, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) về tội Cố ý gây thương tích, theo quy định tại khoản 1, Điều 104 - BLHS.

Theo cáo trạng truy tố, Phạm Trí Duy Khánh là cháu nội của bà Tạ Thị Lý (72 tuổi, đều trú cùng địa phương).

Khoảng 17h ngày 6/6/2016, Khánh cùng vợ sang nhà ông bà nội để thăm ông nội. Đồng thời, Khánh tìm gặp bà Lý để nói về việc bà Lý nói khách đến dự đám cưới của Khánh trước đó.

Tại lán lợp tôn ở đầu nhà bốn gian của gia đình bà Lý, Khánh ngồi cùng bà và ông nội ngồi cạnh, cùng vợ Khánh. Lúc nói chuyện Khánh và bà Lý xảy ra xô xát, cãi vã.

Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm, Khánh đã chửi bà Lý rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng đầu, mặt bà nội mình. Bị đấm bà Lý bỏ chạy thì vấp ngã vào xe đạp nhưng không bị thường.

Lúc đang đứng dậy bà lại bị Khánh cầm chiếc ghế nhựa màu xanh vụt thằng vào vùng đầu, vào người bà Lý nhiều nhát khiến chiếc ghế bị vỡ nhiều mảnh.

Thấy vợ bị chính cháu nội mình đánh, ông Thân lao vào ôm cháu can ngăn xong Khánh không dừng lại. Bà Lý tiếp tục vùng chạy còn Khánh tiếp tục đuổi theo đánh và vụt bà mình.

Khi bà Lý chạy gần tới bể nước mưa, Khánh đuổi theo sau vớ chiếc chày giã cua đập vào đầu bà, gây chảy máu. Bà Lý chạy ra cổng kêu cứu, được hàng xóm đưa ra trạm xá xã.

Sau khi ra tay đánh bà nội, Khánh đi rửa tay, quay vào vái lễ ông nội rồi cùng vợ bỏ về.

Cơ quan chức năng xác định, tổng thương tích của bà Lý là 3%.

Tại phiên tòa xét xử sáng nay, bị cáo Khánh đã quanh co, không thành khẩn nhận tội và luôn đưa ra những lời lẽ để biện minh cho hành vi phạm tội của mình

Cũng tại phiên tòa xét xử, bà Lý đã mô tả lại chi tiết những hành động đấm đá của cháu nội, bà đề nghị HĐXX xử lý nghiêm khắc đối với Khánh.

Giữ quyền công tố tại phiên tòa, vị đại diện Viện KSDN cho rằng Khánh quanh co, chối tội, lời khai mâu thuẫn ở nhiều giai đoạn, mâu thuẫn với lời khai nhân chứng cũng như cơ chế hình thành thương tích.

Lời khai của vợ Khánh cũng bị cho là mâu thuẫn nên không có giá trị chứng minh. Khánh dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho bà Lý.

Hành vi của bị cáo không phù hợp với hành vi, lễ nghĩa trong gia đình, hành vi này gây nguy hiểm cho xã hội, coi thường pháp luật, sức khỏe tính mạng người khác, làm đảo lộn tôn ti trật tự trong gia đình, cần có hình phạt nghiêm khắc và đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo từ 9 - 12 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX cho rằng tại phiên tòa xét xử, bị cáo Khánh không thành phẩn, quanh co, hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng xâm phạm tới quyền được bảo hộ về sức khỏe của người khác, làm mất trật tự trị an xã hội, gây thương tích với người thân là bà nội của mình, gây ảnh hưởng đến đạo đức và thuần phong mỹ tục nên cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, do tuổi đời của bị cáo còn trẻ, non nớt trong nhận thức nên giảm một phần hình phạt

Từ những phân tích nêu trên, HĐXX TAND huyện Thanh Oai đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Trí Duy Khánh 9 tháng tù (nhưng được hưởng án treo) về tội danh trên, thời gian thử thách là 18 tháng.

Về trách nhiệm dân sự, do bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường nên Tòa không xem xét.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại