#Chặt tay, chân để lấy tiền 3,5 tỷ bảo hiểm

1/100
Người phụ nữ thuê người chặt tay chân mình: Đóng phí bao nhiêu để hưởng 3,5 tỷ?

Người phụ nữ thuê người chặt tay chân mình: Đóng phí bao nhiêu để hưởng 3,5 tỷ?

Việc chị Lý Thị N thuê người chặt tay chân mình giả hiện trường vụ tai nạn để mong trục lợi bảo hiểm 3,5 tỷ đồng khiến nhiều người rùng mình. Giả sử trót lọt, chị N phải đóng phí thế nào được được hưởng số tiền rất lớn này?

Trinh sát kể chuyện phá án vụ chặt chân, tay trục lợi bảo hiểm

Trinh sát kể chuyện phá án vụ chặt chân, tay trục lợi bảo hiểm
Pháp luật 2016-08-24T19:40:00

Vụ thuê người chặt chân tay: Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm gặp rất nhiều những khó khăn trong quá trình điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhân chứng kể lại lúc thấy người phụ nữ bị chặt đứt chân, tay

Nhân chứng kể lại lúc thấy người phụ nữ bị chặt đứt chân, tay
Pháp luật 2016-08-24T15:08:00

Nghe thấy tiếng kêu cứu trong đêm, anh Hải vội chạy ra thì bàng hoàng phát hiện chị Lý Thị N. đã bị đứt lìa chân, tay.

Không khởi tố vụ chặt tay, chân để trục lợi bảo hiểm

Không khởi tố vụ chặt tay, chân để trục lợi bảo hiểm
Pháp luật 2016-08-24T14:24:00

Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi chặt chân, tay để trục lợi tiền bảo hiểm của chị Lý Thị N.

Vụ thuê chặt chân tay mình lấy 3,5 tỷ bảo hiểm: Xử lý thế nào?

Vụ thuê chặt chân tay mình lấy 3,5 tỷ bảo hiểm: Xử lý thế nào?
Pháp luật 2016-08-24T14:09:00

Theo các luật sư, thanh niên được thuê chặt đứt tay chân của người phụ nữ để trục lợi hơn 3 tỷ bảo hiểm có thể bị xử lý hình sự, phạt tù đến 3 năm.

Thông tin bất ngờ về người phụ nữ thuê người chặt chân, tay

Thông tin bất ngờ về người phụ nữ thuê người chặt chân, tay
Pháp luật 2016-08-24T13:55:00

Trước khi thuê người chặt chân, tay rồi dựng hiện trường tai nạn để trục lợi tiền bảo hiểm, chị N. đã từng bị bắt vì tội môi giới mại dâm và bị phạt tù 8 tháng.

Thuê người chặt đứt chân, tay để trục lợi 4 tỷ tiền bảo hiểm

Thuê người chặt đứt chân, tay để trục lợi 4 tỷ tiền bảo hiểm
Pháp luật 2016-08-23T21:36:00

Do làm ăn thua lỗ, Lý Thị N. đã mua một gói bảo hiểm có giá trị lớn rồi thuê người chặt tay, chân mình để tạo ra hiện trường giả nhằm trục lợi từ bảo hiểm.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại