Chánh văn phòng UBND TP lý giải vì sao TP.HCM dư 353 xe công

Trường Nguyên |

Đại diện UBND TP HCM cho biết có dư 353 xe công nhưng đa số đều là xe cũ chứ không có xe sang, xa xỉ.

Tại buổi họp báo chiều 20/6, ông Võ Văn Hoan – Chánh văn phòng UBND TP HCM cho biết vấn đề mua sắm và dư xe công, cả nước dư khoảng 7.000 chiếc. Tại TP HCM có 693 xe công, trong đó dư 353 xe, chiếm khoảng 50% số xe.

"Nguyên nhân vượt số xe do từ quyết định số 59 năm 2007 đến quyết định 61 năm 2010 cho đến quyết định số 32 năm 2015 thì số xe của TP HCM đã có trước năm 2007. Từ lúc có quyết định số 59 đến quyết định số 32 thì TP không mua sắm gì nhiều, như năm 2015 thì TP chỉ mua một xe", ông Hoan phân tích.

Theo ông Hoan, tiêu chí để mua xe công rất chặt chẽ theo quyết định 32, phải là đơn vị mới thành lập hoặc xe cũ, hư không còn an toàn sử dụng nữa thì mới được mua. Từ khi có quyết định năm 2007 thì TP không mua sắm gì nhiều, tất cả các loại xe mua về đều phải xin ý kiến và báo cáo.

"Thực ra trước đây chúng ta có khá nhiều xe nhưng đến nay rất ít mua sắm, các cơ quan TP chúng ta khá nhiều xe cũ, không xa xỉ. Có nhiều đơn vị xe đã cũ rồi thì được hoán vị, chuyển đổi sang xe cũ khác nhưng tốt hơn", Chánh văn phòng UBND TP cho biết.

Ông Hoan cung cấp thông tin, trong năm 2016 thì TP dự kiến mua 43 ôtô với tổng số tiền là 24 tỷ đồng theo quy định, đều phải tuân thủ quyết định số 32 của Thủ tướng chính phủ dựa trên báo cáo đầy đủ về số lượng xe còn lại, giá trị sử dụng còn lại, số xe thanh lý, hóa giá bán ra ngoài cũng như nhu cầu sử dụng của TP.

"Đây là nhu cầu của TP và phải xin theo nhu cầu thế nào, chi phí ra sao, số lượng nhiều hay ít sẽ do UBND và HĐND làm việc để thống nhất. Xe của chúng ta không có xe sang như một số địa phương đâu", ông Hoan nói.

Kiểm điểm Giám đốc sở vụ dùng xe biển xanh đi ăn tiệc trong giờ hành chính

Trả lời vấn đề dùng xe công đi dự tiệc tại nhà giám đốc Sở Lao động – Thương binh – Xã hội Lê Minh Tấn, ông Hoan cho biết Thành ủy đã giao UBND xử lý vụ việc.

Theo ông Hoan, sau khi báo chí phản ảnh tình trạng trên, UBND TP đã có thanh tra kiểm tra tình hình. UBND TP đã có ý kiến đề xuất theo hướng thành lập tổ công tác xem xét những vi phạm của ông Tấn. Tổ cũng đã hướng dẫn những người liên quan làm kiểm điểm, tổng hợp báo cáo kết quả và đề xuất hướng xử lý.

"Những sai phạm này rất cụ thể, rõ ràng thuộc về công tác quản lý cán bộ công chức trong thực hiện giờ giấc làm việc cho nên Thành ủy giao cho UBND TP chủ động xem xét xử lý", ông Hoan nói.

Chánh văn phòng UBND TP lý giải vì sao TP.HCM dư 353 xe công - Ảnh 1.

Hàng chục xe biển xanh đi ăn tiệc tại nhà ông Lê Minh Tấn chiều 10/6. Ảnh: Zing.

Vị Chánh văn phòng cho biết, UBND đã mời ông Tấn làm bản kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật và ông Tấn đã trình bản kiểm điểm này cho Chủ tịch UBND.

UBND sẽ thành lập hội đồng kỷ luật gồm Phó chủ tịch UBND TP, đại diện Sở Lao động – Thương binh – Xã hội, Sở Nội vụ, Công đoàn Thanh niên để xem xét và trình Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong xử lý.

Trước đó, chiều 10/6, nhiều cán bộ viên chức Sở Lao động – Thương binh – Xã hội TP HCM sử dụng xe biển xanh đến nhà ông giám đốc sở Lê Minh Tấn tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi ăn tiệc trong khi vẫn còn giờ hành chính.

Lúc cao điểm, có gần 50 ô tô biển xanh đậu kín khu vực nhà ông Tấn, lấn chiếm lòng lề đường nghiêm trọng tại khu vực này, gây khó khăn cho người dân trong việc đi lại. Ngay sau đó, vụ việc được các cơ quan báo chí đăng tải và UBND TP HCM vào cuộc xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại