Chặng đường từ đe dọa hủy diệt tới gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Hoàng Lê |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên vào tháng 5. Trong khi, ông Kim Jong-un cam kết tạm ngừng chương trình hạt nhân của mình.

Chỉ 2 tháng trước đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên đang tới gần hơn bao giờ hết. Và giờ đây, ông Trump có kế hoạch cho cuộc gặp “mặt đối mặt” chưa từng có với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Nhìn lại những dấu mốc trong diễn biến căng thẳng tột độ Mỹ-Triều, từ những đe dọa hủy diệt đến cuộc gặp thượng đỉnh chưa có tiền lệ.

Tháng 2/2017

Triều Tiên tiến hành vụ tử tên lửa chiến lược chỉ 3 tuần sau khi Tổng thống Trump tuyên thệ nhậm chức. Vụ thử tên lửa diễn ra khi ông Trump có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Nhà Trắng. Ngay sau đó, ông Trump đã tổ chức họp báo lên án kịch liệt vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Tháng 4/2017

Từ đầu tháng 4/2017, Triều Tiên tiến hành thêm nhiều vụ thử tên lửa. Đánh dấu 9 vụ thử tên lửa trong vòng 3 tháng của Triều Tiên, một động thái chưa từng có.

Tháng 6/2017

Trong chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới Washington, ông Trump đã tuyên bố: “Thời kỳ kiên nhẫn chiến lược với Triều Tiên đã thất bại và sự Mỹ kiên nhẫn của Mỹ đã chấm dứt”.

Tháng 8/2017

- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng, Triều Tiên sẽ đối mặt với “lửa và thịnh nộ” mà thế giới chưa từng chứng kiến nếu nước này tiếp tục đe dọa Mỹ.

- Vài giờ sau tuyên bố “lửa và thịnh nộ” của Tổng thống Trump, Triều Tiên đáp trả bằng tuyên bố đang cân nhắc bắn tên lửa vào Guam.

- Trong tháng này, Triều Tiên bắn tên lửa bay qua Nhật Bản, động thái bị Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gọi là “không thể chấp nhận, nghiêm trọng và là mối đe dọa lớn”.

Tháng 9/2017

- Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt biệt danh “Người tên lửa” (Rocket Man) cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Trump sử dụng cái tên này trong nhiều tháng sau đó mỗi khi nhắc tới ông Kim. Đáp trả, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói: “Tôi sẽ chắc chắn và hoàn toàn thuần phục “lão già loạn trí” tại Mỹ bằng lửa”.

- Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Trump tuyên bố hủy diệt Triều Tiên: “Mỹ có sức mạnh to lớn và cả sự kiên nhẫn, nhưng nếu Mỹ bị buộc phải tự vệ hoặc phải bảo vệ các đồng minh của mình thì chúng tôi sẽ không có lửa chọn nào khác ngoài hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên”.

Tháng 10/2017

Đăng trên Twitter cá nhân ngày 9/10/2017, Tổng thống Trump viết: “Đất nước của chúng ta đã thất bại trong giải quyết vấn đề Triều Tiên suốt 25 năm qua. Chúng ta đã chi hàng tỷ USD mà không đạt được cái gì. Chính sách của Mỹ đã thất bại”.

Tháng 11/2017.

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể mang theo đầu đạn hạt nhân, mà nước này tuyên bố là có thể chạm tới lãnh thổ Mỹ. Tổng thống Trumps đã ngay lập tức tuyên bố “xử lý” vụ việc này.

Tháng 1/2018

Tổng thống Trump mở đầu năm mới 2018 với tuyên bố: “Mỹ đang ở gần một cuộc chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên hơn bao giờ hết. Tôi không nghìn thấy bất cứ cơ hội nào để giải quyết bằng con đường ngoại giao vấn đề này”.

Tháng 2/2018

- Hàn Quốc và Triều Tiên thể hiện sự thống nhất khi để đoàn vận động viên 2 nước diễu hành dưới chung lá cờ “Bán đảo Triều Tiên thống nhất” tại Olympic PyeongChang và thành lập một đội hockey nữ chung.

- Cuộc gặp giữa Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và đặc phái viên Triều Tiên, đồng thời là em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un- bà Kim Yo-jong đã bị hủy bỏ 2 tiếng trước khi dự kiến diễn ra tại PyeongChang.

Tháng 3/2018

Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng phi hạt nhân nếu nước này được đảm bảo an toàn. Tuyên bố này được đưa ra sau các cuộc đàm phán với Hàn Quốc. 2 nước cũng nhất trí tổ chức gặp thượng đỉnh vào cuối tháng 4.

Phái viên Hàn Quốc sau khi kết thúc chuyến thăm Bình Nhưỡng đã tới Washington mang theo thông điệp và đề xuất đối thoại của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ngày 8/3, phái viên Hàn Quốc người đứng đầu Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong thông báo với báo giới bên ngoài Nhà Trắng rằng, Tổng thống Mỹ Trump có thể gặp ông Kim vào tháng 5 tới.

Tổng thống Mỹ đồng ý gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên sau khi ông Kim cam kết sẽ tạm ngừng thử hạt nhân và tên lửa./.

Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể gặp mặt vào tháng 5 VOV.VN - Đây là thông tin mà phái đoàn Hàn Quốc đang ở thăm Washington tiết lộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại