Chẳng đá trận nào, ĐT Việt Nam vẫn đứng đầu ĐNÁ

Lâm Anh |

Tháng 12/2017, ĐT Việt Nam không thi đấu trận nào, thế nhưng điều đó vẫn không khiến đội bóng của HLV Park Hang-seo mất đi vị trí dẫn đầu khu vực ĐNÁ trên BXH các ĐTQG mới nhất mà FIFA vừa công bố.

Tháng trước, sau những thành công thu được tại chiến dịch vòng loại Asian Cup 2019 ĐT Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ để giành lấy vị trí số 1 ĐNÁ mà Philippines đang nắm giữ. Không những vậy, với việc có thêm tới 35 điểm (từ 263 lên 298 điểm), đội bóng của HLV Park Hang-seo leo từ vị trí 125 lên hạng 112 thế giới và được ghi nhận là đội bóng tăng hạng ấn tượng nhất tháng.

Điều được quan tâm nhất là việc chúng ta vượt mặt hai kình địch Thái Lan và Philippines. Trong khi đội bóng xứ chùa vàng xếp hạng 130 thế giới thì Philippines tụt tới 6 hạng (từ 118 xuống 124 thế giới với chỉ 263 điểm).

Chẳng đá trận nào, ĐT Việt Nam vẫn đứng đầu ĐNÁ - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam tiếp tục giữ vị trí số 1 khu vực ĐNÁ

Theo BXH mới nhất, BXH tháng 1/2018, mà FIFA vừa công bố, mặc dù tháng 12, đội bóng của chúng ta không phải thi đấu trận nào nhưng vẫn giữ nguyên vị trí số 1 ĐNÁ với 298 điểm, tiếp tục đứng thứ 112 thế giới. Ở BXH này, cả Philippines (263 điểm) và Thái Lan (236 điểm) cùng tăng một bậc nhưng vẫn còn kém xa đội bóng của HLV Park Hang-seo.

Ở nhóm dẫn đầu, BXH FIFA tháng 1 cũng không có nhiều thay đổi. Trong Top 10 không có xáo trộn sau tháng cuối năm êm ả và không có trận đấu đáng chú ý nào. Dẫn đầu thế giới hiện vẫn đang là ĐT Đức (1602 điểm), đứng tiếp theo lần lượt là Brazil (1483), Bồ Đào Nha (1358), Argentina (1348) và đứng thứ 5 là Bỉ (1325).

Đáng thất vọng nhất là việc hai đại gia Italia (1052 điểm) và Anh (1047 điểm) đều đứng cách xa Top 10.

BXH

Chẳng đá trận nào, ĐT Việt Nam vẫn đứng đầu ĐNÁ - Ảnh 2.

Vòng loại Asian Cup 2019: Việt Nam 0-0 Afghanistan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại