Chấn thương kinh hoàng trên võ đài vật biểu diễn

Don Juan |

Dù chỉ là một môn thể thao nặng tính biểu diễn nhưng thỉnh thoảng ở các trận đấu vật của WWE vẫn xảy ra những chấn thương ghê rợn.

Chấn thương kinh hoàng trên võ đài vật biểu diễn.

Cuộc so tài giữa võ sĩ Brock Lesnar và Randy Orton chính là trận đấu được quan tâm nhất sự kiện Summerslam 2016 của WWE.

Chính vì thế, nó đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và sau đó kết thúc theo một cách khủng khiếp với màn "tra tấn" thảm khốc của Brock Lesnar đối với đối thủ Randy Orton.

Chấn thương kinh hoàng trên võ đài vật biểu diễn - Ảnh 2.

Cụ thể, sau một seri đòn của Brock Lesnar, đầu Randy Orton bị rách một mảng khá lớn khiến máu chảy khắp ra sàn đấu. Dù đã được tuyên bố thắng cuộc nhưng Lesnar vẫn tiếp tục ra đòn, thậm chí không để cho các nhân viên y tế chăm sóc cho Orton.

Chấn thương kinh hoàng trên võ đài vật biểu diễn - Ảnh 3.

Chấn thương kinh hoàng trên võ đài vật biểu diễn - Ảnh 4.

Cơn thịnh nộ của đô vật 39 tuổi chỉ kết thúc khi có sự can thiệp của các thành viên BTC.

Sau trận đấu, công ty tổ chức sự kiện này, WWE, đã phải ra thông báo về vụ việc. Họ cũng khẳng định chấn thương của Orton là thật và anh này phải khâu tới 10 mũi.

Chấn thương kinh hoàng trên võ đài vật biểu diễn - Ảnh 5.

Được biết, các trận đấu vật của WWE thường được lên kịch bản từ trước. Chính vì thế, hành động ra đòn tàn khốc của Lesnar khiến anh bị chỉ trích rất nhiều.

Một số người tin rằng rất có thể Brock Lesnar đã nhầm lẫn giữa các trận đấu của WWE và UFC, giải võ tự do mà anh cũng tham gia thi đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại