Chân sút đe dọa Bùi Tiến Dũng tại đấu trường châu Á

Hà Phương |

LĐBĐ Thái Lan đã công bố danh sách U23 dự vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra tại Việt Nam từ ngày 22/3 đến 26/3 tới, trong đó có tiền đạo Supachai Jaided.

Supachai bắt đầu nổi lên từ giải U19 Đông Nam Á cách đây 3 năm. Tại giải đấu đó, dù mới 17 tuổi nhưng Supachai cũng đã để lại dấu ấn với 3 bàn thắng: 1 vào lưới U19 Brunei, 2 vào lưới U19 Campuchia, góp phần giúp U19 Thái Lan đăng quang ngôi vô địch.

Một năm sau, chân sút sinh năm 1998 này tiếp tục là thành viên chủ chốt của ĐT U19 Thái Lan tại giải U19 Đông Nam Á 2016. Ở giải đấu diễn ra tại Việt Nam này, Supachai đã tỏa sáng rực rỡ với 5 pha lập công, xếp thứ 2 trong danh sách ghi bàn, chỉ kém mỗi tiền đạo George Blackwood của đội vô địch U19 Australia. Trong giai đoạn 2015-2016, Supachai đã ghi được tổng cộng 7 bàn thắng trong 16 lần khoác áo ĐT U19 Thái Lan.

Nhờ hiệu suất ghi bàn ấn tượng đó mà năm 2018, khi chưa đầy 20 tuổi, Supachai đã được triệu tập vào đội hình U23 Thái Lan tham dự ASIAD 2018. Tại giải đấu này, dù đội bóng xứ sở Chùa vàng thi đấu không thành công và phải dừng chân ngay từ vòng bảng nhưng Supachai vẫn cho thấy khả năng săn bàn đáng nể của mình khi là người ghi cả 2 bàn thắng cho tuyển (1 vào lưới U23 Qatar, 1 vào lưới U23 Bangladesh).

Chân sút đe dọa Bùi Tiến Dũng tại đấu trường châu Á - Ảnh 1.

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng đó, HLV Milovan Rajevic lập tức điền tên cầu thủ trẻ này vào danh sách ĐT Thái Lan tham dự AFF Cup 2018.

Tại giải đấu khu vực, chân sút sinh năm 1998 ghi được 3 bàn (vào lưới Đông Timor, Singapore, Philippines) và nổi lên như là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất.

Tại VCK Asian Cup 2019, Supachai Jaided cũng để lại ấn tượng với bàn thắng mở tỷ số vào lưới ĐT Trung Quốc trong trận đấu ở vòng 1/8 cho dù sau đó ĐT Thái Lan để thua ngược với tỷ số 1-2.

Sở hữu những tố chất của một trung phong cắm điển hình với lối chơi càn lướt nhưng không kém phần kỹ thuật, dứt điểm tốt cả hai chân, Supachai được kỳ vọng sẽ là đầu tàu trên hàng công của U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á sắp tới.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng và hàng phòng ngự U23 Việt Nam sẽ phải hết sức cảnh giác và đề phòng trước chân sút trẻ sinh năm 1998 của U23 Thái Lan trong cuộc chạm trán sắp tới nếu như không muốn phải trả giá đắt.

Lý lịch trích ngang

Họ và tên: Supachai Jaided

Ngày sinh: 1/12/1998

Chiều cao: 1m83

CLB: Buriram United

Số lần khoác áo ĐTQG: 12 (ghi được 4 bàn)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại