Chân dung tân Chủ tịch Foxconn, đối tác sản xuất iPhone lớn nhất cho Apple

Du Lam |

Liu Young Way là Chủ tịch mới của Foxconn, thay thế tỷ phú Terry Gou làm “cánh chim đầu đàn” cho nhà sản xuất thiết bị điện tử lớn nhất thế giới.

Sinh năm 1956, ông Liu sẽ chính thức trở thành Chủ tịch Foxconn (tên khác Hon Hai) vào tháng 7/2019. Hiện tại, ông là Giám đốc bộ phận bán dẫn của công ty. Chủ tịch Terry Gou trước đó thông báo từ chức để tranh cử Tổng thống Đài Loan.

Ông Liu được xướng tên tân Chủ tịch Foxconn là quyết định khiến một số nhà đầu tư bất ngờ. Dù vậy, các nhà phân tích cho rằng điều đó báo hiệu hướng đi tương lai của công ty, nhấn mạnh tầm quan trọng của bán dẫn cùng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, robot, xe tự lái khi mà mảng lắp ráp smartphone truyền thống đã phát triển.

Trong cuộc họp thường niên cuối tuần trước, ông Gou ca ngợi ông Liu là chuyên gia và lão làng của ngành công nghiệp điện tử Đài Loan. Đây cũng là sự kiện ông Gou chính thức tuyên bố chuyển giao quyền lực cho Hội đồng 9 thành viên vừa thành lập.

Trước khi gia nhập Foxconn với tư cách trợ lý đặc biệt cho ông Gou năm 2007, ông Liu mở một vài công ty công nghệ, bao gồm nhà sản xuất bảng mạch in, thiết kế chip. Ông cũng điều hành một chi nhánh của United Microelectronics, nhà thầu sản xuất chip lớn thứ hai Đài Loan. Ông có bằng vật lý của Đại học quốc gia Chiao Tung, bằng kỹ sư điện tại Đại học Nam California.

Theo báo chí trong nước, kinh nghiệm trong bán dẫn giúp ông Liu được ông Gou đặc biệt tin tưởng. Năm 2015, ông Liu đại diện cho Foxconn trong thương vụ đầu tư vào Siliconware Precision Industries, nhà cung cấp dịch vụ kiểm định và lắp ráp bán dẫn. Năm tiếp theo, ông trở thành thành viên trong Ban giám đốc Sharp sau khi Foxconn mua lại gã khổng lồ điện tử Nhật Bản. Năm 2017, ông Liu được bổ nhiệm Giám đốc bộ phận bán dẫn. Năm 2018, ông đề xuất kế hoạch thành lập nhà máy bán dẫn tại thành phố Châu Hải và Quảng Châu.

Ông Liu giữ chức Chủ tịch Foxconn đúng vào thời điểm đầy thách thức. Cùng với việc tìm kiếm doanh thu mới từ thị trường ngách nhằm bù đắp tăng trưởng chậm trên thị trường smartphone, Foxconn phải hoạt động giữa căng thẳng thương mại Mỹ Trung đang leo thang. Họ phải có lối đi an toàn giữa một bên là Mỹ, quê nhà của khách hàng Apple, và Trung Quốc, nơi họ đang tuyển dụng hơn 1 triệu lao động.

Ông Liu phải điều hành hoạt động hàng ngày như một phần trong Hội đồng 9 thành viên để đưa ra các quyết định quan trọng trước khi trình lên Ban giám đốc. Ông Gou vẫn là cổ đông lớn nhất với 10% cổ phần và có chân trong Ban quản trị. Ông Liu cho biết vẫn tiếp tục bàn thảo kinh doanh với ông Gou tuần một lần.

Sau cuộc họp tuần trước, ông Liu trả lời Reuters rằng công ty không có kế hoạch mở rộng sản xuất bên ngoài Trung Quốc tại thời điểm hiện tại. Ông cũng không nhận được yêu cầu từ khách hàng về việc chuyển một phần dây chuyền ra ngoài Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại